Nhật Bản tìm kiếm cơ hội làm mới quan hệ đồng minh với Mỹ

Ông Shiberu Ishiba cho biết Nhật Bản sẽ đóng góp về mặt tài chính dành cho việc triển khai quân đội Mỹ nhiều hơn bất cứ đồng minh nào khác của Mỹ, tuy nhiên có thể giảm đóng góp về mặt quân sự.
Nhật Bản tìm kiếm cơ hội làm mới quan hệ đồng minh với Mỹ ảnh 1Ông Shiberu Ishiba, cố vấn chính sách quốc phòng hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản. (Nguồn: AP)

Theo AP, ông Shiberu Ishiba, cố vấn chính sách quốc phòng hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất vận dụng đề nghị của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc Tokyo đóng góp nhiều hơn cho việc phòng thủ của chính mình làm một cơ hội để làm mới quan hệ đồng minh an ninh giữa hai nước nhằm phản ánh năng lực quân sự lớn hơn của Nhật Bản và một trường an ninh khắc nghiệt hiện nay.

Ông Ishiba, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Thủ tướng tiếp theo của nước này cho biết Tokyo sẽ đóng góp về mặt tài chính dành cho việc triển khai quân đội Mỹ nhiều hơn bất cứ đồng minh nào khác của Mỹ, tuy nhiên có thể giảm đóng góp về mặt quân sự.

Hiến pháp của Nhật Bản, được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 2, cấm nước này sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Do vậy, một hiệp ước an ninh yêu cầu Mỹ hỗ trợ Nhật Bản trong trường hợp Nhật Bản bị tấn công và Nhật Bản cung cấp căn cứ cho Mỹ tại nước này.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Nhật Bản đã hối thúc tăng cường vai trò của quân đội Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục