Nhật Bản và EU đệ trình LHQ nghị quyết về nhân quyền Triều Tiên

Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã cùng đệ trình một nghị quyết mới lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC), trong đó lên án hồ sơ nhân quyền của Triều Tiên.
Nhật Bản và EU đệ trình LHQ nghị quyết về nhân quyền Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ quân đội Triều Tiên gác trên con tàu trên sông Yalu tại thị trấn biên giới Sinuiju ngày 9/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 16/3, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã cùng đệ trình một nghị quyết mới lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC), trong đó lên án hồ sơ nhân quyền của Triều Tiên.

Nghị quyết trên, dự kiến được thông qua vào ngày 24/3 tới - thời điểm kết thúc phiên họp hiện tại của UNHRC tại Geneva, kêu gọi thành lập một nhóm chuyên gia nhằm khiến các cá nhân trong chính quyền Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho các hành vi xâm phạm nhân quyền.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân hồi tháng 1 và tiếp đó tiến hành vụ phóng tên lửa được xem là hành động thử tên lửa đạn đạo trá hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục