Quân đội Syria nỗ lực giành lại Homs

Quân đội Syria nỗ lực giành lại thành phố Homs

Quân đội Syria sử dụng súng máy hạng nặng, xe tăng và máy bay quân sự không kích các căn cứ của lực lượng nổi dậy nhằm giành lại Homs.
Quân đội Syria nỗ lực giành lại thành phố Homs ảnh 1Dân thường Syria sơ tán trong chiến dịch nhân đạo khỏi thành phố Homs khiến phe nổi dậy mất "lá chắn". (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, quân đội Syria đã đẩy mạnh tấn công vào các khu vực hiện do lực lượng nổi dậy chiếm giữ ở thành phố Homs miền Trung nước này.

Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin quân đội và Vệ binh Quốc gia (NDF) ủng hộ chính quyền "đã giành được những thành công then chốt ở Homs và đang tiến vào một số khu vực trong thành phố."

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), quân đội đã thực hiện chiến dịch tấn công từ năm ngày trước, sử dụng súng máy hạng nặng, xe tăng và máy bay quân sự không kích các căn cứ của lực lượng nổi dậy.

Giao tranh trong ngày 15/4 là cuộc giao tranh dữ dội nhất tại thành phố này trong nhiều tháng qua.

Homs là cứ điểm trọng yếu cuối cùng mà phe nổi dậy chiếm giữ ở miền Trung Syria, tuy nhiên lực lượng nổi dậy tại đây đang suy yếu sau hơn một năm quân đội bao vây thành phố, cắt đường tiếp tế lương thực và thuốc men.

Theo ước tính của SOHR, ít nhất 1.000 tay súng nổi dậy đã đầu hàng. Mặt khác, hàng trăm người dân đã được sơ tán khỏi thành phố từ đầu năm nay, khiến phe nổi dậy mất "lá chắn."

Trước đó, ngày 14/4, quân đội Syria đã giành lại kiểm soát một số thị trấn tại khu vực miền núi Qalamoun giáp giới Liban.

Chính phủ Syria nhận định đây là chiến thắng quan trọng để đẩy lùi hoàn toàn lực lượng nổi dậy tại khu vực miền núi chiến lược này.

Gần đây, quân chính phủ đã giành lại nhiều thị trấn và làng mạc ở miền Trung và Nam Syria, cắt đứt tuyến hậu cần trọng yếu của lực lượng nổi dậy từ Liban, đồng thời siết chặt vòng vây các nhóm vũ trang tại khu vực ngoại ô Damascus và ngăn chặn các hoạt động tấn công vào thủ đô.

Trong khi đó, báo chí Syria đưa tin, trong tuần tới, Chủ tịch Quốc hội nước này Mohamed Jihad Lahham sẽ công bố thời điểm chính xác tiến hành cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến trong tháng Sáu tới.

Tổng thống Bashar al-Assad sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 17/7 sau bảy năm tại nhiệm và ông đã tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ mới.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn báo Al Watan của Syria ngày 15/4 cho biết trước đây, Syria từng sử dụng hình thức trưng cầu ý dân để bầu ra lãnh đạo của đất nước. Tuy nhiên, theo quy định của bản hiến pháp mới được thông qua năm 2012, nước này sẽ phải tổ chức các cuộc bầu cử.

Hiện chưa rõ bầu cử sẽ được tiến hành theo phương thức nào vì nhiều khu vực của Syria vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục