SEA Games 2015 công bố đối tác luật pháp chính thức

Công ty luật Rajah & Tann Singapore LLP sẽ tham vấn, chuẩn bị và thương thảo nhiều loại tài liệu pháp lý khác nhau cần thiết.
SEA Games 2015 công bố đối tác luật pháp chính thức ảnh 1Công ty luật Rajah & Tam trở thành đối tác luật pháp chính thức của SEA Games 2015 (Ảnh: Rajah & Tann)

Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 28 diễn ra tại Singapore vào năm sau đã chính thức có đối tác luật pháp. Đó là công ty luật Rajah & Tann Singapore LLP.

Theo thỏa thuận được công bố trong lễ ký kết ngày 16/10, Rajah & Tann sẽ tham vấn, chuẩn bị và thương thảo nhiều loại tài liệu pháp lý khác nhau cần thiết để đăng cai và tổ chức SEA Games tại Singapore từ ngày 5-16/6/2015.

Chủ tịch Rajah & Tann châu Á, ông Lee Eng Beng khẳng định: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi trở thành một đối tác chính thức của SEA Games. Đó là một nền tảng lý tưởng cho chúng tôi để thể hiện sự ủng hộ đối với thể thao và cộng đồng trong khu vực đặc biệt khi chúng tôi đang có văn phòng đại diện ở hầu hết các nước tham gia SEA Games."

"Và là người châu Á, chúng tôi biết cần làm gì để thúc đẩy tinh thần hợp tác và tình bạn giữa các nền văn hóa khác biệt trong khu vực. Điều trùng hợp là một số nhân viên của chúng tôi cũng là các cựu vận động viên SEA Games,” ông Beng nói thêm.

Theo truyền thông Singapore, hồi tháng 8 vừa qua, số tiền tài trợ cho SEA Games 2015 vào năm sau đã vượt qua mốc 25 triệu SGD, sau khi ba nhà tài trợ hàng đầu là Quỹ NTUC và FairPrice, tập đoàn Singtel và tập đoàn Deloitte đưa ra các cam kết của mình với sự kiện thể thao lớn nhất khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục