Thị trường chứng khoán châu Á lên điểm nhờ động lực từ Âu-Mỹ

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 16/5, nhờ động lực đến từ những kỷ lục được lập tại các thị trường Âu, Mỹ phiên trước và đà tăng của giá dầu.
Thị trường chứng khoán châu Á lên điểm nhờ động lực từ Âu-Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: asiafinancenews.net)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 16/5, nhờ động lực đến từ những kỷ lục được lập tại các thị trường Âu, Mỹ phiên trước và đà tăng của giá dầu.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,25%, hay 49,97 điểm, chốt phiên ở mức 19.919,82 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,2%, hay 4,68 điểm, lên 2.295,33 điểm.

Chỉ số S&P/ASX200 của Australia tăng 0,21%, hay 12,1 điểm, lên 5.850,5 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,74%, lên 3.112,96 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm sau sáu phiên tăng do hoạt động chốt lời, với mức giảm 0,14%, hay 35,65 điểm, xuống 25.335,94 điểm.

Giá dầu tăng 2% trong phiên 15/5 sau khi các Bộ trưởng Dầu mỏ của Saudi Arabia và Nga, hai nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, cuối tuần qua tuyên bố sẽ cân nhắc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng qua ba tháng đầu năm 2018.

Các cổ phiếu năng lượng lên giá theo đà tăng của giá dầu, nhờ đó chỉ số S&P 500 và Nasdaq của chứng khoán Mỹ đều chốt phiên trước ở các mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, các thị trường London và Frankfurt cũng lập kỷ lục, với các nhà giao dịch Đức phản ứng tích cực trước chiến thắng của đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc bầu cử tại địa phương.

Trong phiên này, giá cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong của PetroChina tăng 0,4% và CNOOC tăng 0,3%, trong khi của Woodside Petroleum tại Sydney tăng 0,2% và Rio Tinto tăng 1,4%.

Trong phiên này, chứng khoán Trung Quốc chịu sức ép trước số liệu của chính phủ cho thấy sản xuất công nghiệp, hoạt động cho vay và thị trường nhà đất giảm sút trong tháng Tư vừa qua, thêm dấu hiệu cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt đỉnh trong quý 1 và đang trên đà giảm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro tiếp tục đà tăng, vượt mức 1,1 USD sau kết quả bầu cử tại Đức, trong khi đồng USD xuống giá do một loạt số liệu kinh tế yếu, trong đó có số liệu về lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục