Tổng thống Mỹ hoãn triển khai dự luật cải cách nhập cư

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định hoãn việc triển khai thực hiện dự luật cải cách nhập cư cho tới sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11.
Tổng thống Mỹ hoãn triển khai dự luật cải cách nhập cư ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định hoãn việc triển khai thực hiện dự luật cải cách nhập cư cho tới sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11.

Động thái này được mô tả là mang "màu sắc chính trị" và đi ngược lại cam kết mà ông đưa ra hồi tháng Sáu.

Ngày 6/9, hai quan chức Nhà Trắng nêu rõ Tổng thống Obama đã đưa ra quyết định trên khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại xứ Wales (Anh).

Theo đó, ông sẽ không dùng quyền hành pháp để triển khai dự luật cải cách nhập cư do lo ngại phe Cộng hòa, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, sẽ chính trị hóa vấn đề này.

Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của dự luật cải cách. Theo hai quan chức trên, mặc dù không nói rõ thời điểm hành động, nhưng ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ có những bước triển khai vững chắc vào trước cuối năm 2014.

Động thái trên của ông Obama đã khiến những người ủng hộ cải cách nhập cư thất vọng.

Nhiều người chỉ trích ông Obama và các nghị sĩ đảng Dân chủ đi ngược lại sự mong đợi của những người nhập cư để bảo toàn các vị trí tại Quốc hội trong cuộc đua sắp tới.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho rằng động thái của Tổng thống Obama đã đẩy đời sống chính trị Mỹ vào tình trạng tồi tệ nhất.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner mô tả động thái này mang đậm "màu sắc chính trị.''

Trước đó, ngày 30/6 Tổng thống Obama khẳng định sẽ triển khai dự luật cải cách nhập cư muộn nhất vào cuối mùa Hè này.

Tháng 6/2013, Thượng viện Mỹ do phe Dân chủ nắm quyền chi phối đã thông qua dự luật theo đó mở cơ hội cho hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp có thể trở thành công dân Mỹ.

Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, dự luật về vấn đề này vẫn bị chặn tại Hạ viện, nơi phe Cộng hòa nắm quyền đa số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.