Vụ Kim Jong-nam: Cảnh sát Malaysia chưa cung cấp cho luật sư chứng cứ

Theo các luật sư bào chữa cho Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương cho tới nay, cảnh sát Malaysia vẫn chưa cung cấp cho họ hình ảnh camera an ninh và các tài liệu mang tính quyết định của việc bào chữa.
Vụ Kim Jong-nam: Cảnh sát Malaysia chưa cung cấp cho luật sư chứng cứ ảnh 1Nghi phạm Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa án Malaysia. (Nguồn: AFP)

Theo AP, các luật sư bào chữa cho Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, hai người phụ nữ bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol nhưng được cho là Kim Jong-nam - người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết cảnh sát Malaysia vẫn chưa cung cấp cho họ hình ảnh camera an ninh và các tài liệu mang tính quyết định đến việc bào chữa.

Trong phiên tòa ngày 13/4, luật sư Gooi soon Seng nói rằng không thể có một "phiên xét xử kiểu phục kích." Phiên xét xử đã được dời đến ngày 30/5.

Siti Aisyah, người Indonesia và Đoàn Thị Hương là hai nghi can duy nhất bị bắt giữ liên quan đến vụ sát hại Kim Jong-nam hôm 13/2.

Cả hai bị cáo buộc phun chất độc thần kinh VX vào mặt ông Kim Jong-nam tại sân bay ở Kuala Lumpur, tuy nhiên họ nói rằng mình bị lừa nghĩ rằng đang tham gia một trò đùa vô hại. Bốn nghi can người Triều Tiên đã rời Malaysia ngay trong ngày 13/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục