Yemen: Liên quân muốn giải pháp chính trị hơn là lệnh ngừng bắn

Chuẩn tướng General Ahmed Assiri, Người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ủng hộ chính phủ Yemen, cho biết họ muốn một giải pháp chính trị rộng rãi hơn là một lệnh ngừng bắn.
Yemen: Liên quân muốn giải pháp chính trị hơn là lệnh ngừng bắn ảnh 1Chuẩn tướng General Ahmed Assiri. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 26/9, Chuẩn tướng General Ahmed Assiri, Người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ủng hộ chính phủ Yemen, cho biết họ muốn một giải pháp chính trị rộng rãi hơn là một lệnh ngừng bắn.

Hôm 25/9, một thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy Houthi là Saleh al-Sammad đã đề xuất thực thi một lệnh ngừng bắn tại khu vực biên giới Yemen với Saudi Arabia, để đổi lấy việc liên quân Arab ngừng các cuộc không kích nhằm vào nhóm này.

Tuy nhiên, ông Assiri nói “vấn đề hiện nay không phải là bàn đến một lệnh ngừng bắn," nhấn mạnh liên quân hoan nghênh “bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được một giải pháp chính trị thực sự” theo sáng kiến hòa bình do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề xuất tháng trước.

Theo ông, cần ưu tiên điều này hơn là một lệnh ngừng bắn ngắn ngủi không được kiểm soát và thiếu sự giám sát. 

Các lệnh ngừng bắn trước đây trong cuộc chiến kéo dài 18 tháng ở Yemen đều đã đổ vỡ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục