10.000 binh sỹ Mỹ và các đồng minh tập trận quy mô lớn tại Romania

Khoảng 10.000 binh sỹ sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Sabre Guardian 23, trong đó hơn 5.000 binh sỹ Romania, với hơn 1.700 trang thiết bị kỹ thuật của các nước đối tác và đồng minh.
10.000 binh sỹ Mỹ và các đồng minh tập trận quy mô lớn tại Romania ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Balkan Sentinel 21 tại thao trường ở Novo Selo, Bulgaria ngày 31/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Quốc phòng Romania ngày 28/5 thông báo cuộc tập trận đa quốc gia mang tên Sabre Guardian 23 với sự tham gia của 13 quốc gia, trong đó có Mỹ, sẽ diễn ra tại nước này từ ngày 29/5-9/6 tới.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Romania nêu rõ khoảng 10.000 binh sỹ sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Sabre Guardian 23, trong đó hơn 5.000 binh sỹ Romania, với hơn 1.700 trang thiết bị kỹ thuật của các nước đối tác và đồng minh.

Theo bộ trên, đây là cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất và phức tạp nhất được lên kế hoạch cho năm nay.

[17.600 binh sỹ Mỹ và Philippines tập trận chung lớn nhất lịch sử]

Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại các cơ sở huấn luyện và căn cứ quân sự ở Romania.

Bên cạnh nước chủ nhà Romania, các quốc gia tham gia tập trận còn có Albania, Bulgaria, Pháp, Hy Lạp, Italy, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Moldova, Mỹ và Hà Lan.

Các khoa mục tập trận chính bao gồm di chuyển chiến thuật trên bộ, đường thuỷ, các bài tập chiến thuật bắn đạn thật, nhảy dù, sơ tán y tế và điều trị những người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục