120 Kiều bào Trẻ dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn thanh niên, sinh viên Kiều bào đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia Liệt sỹ Thanh niên Xung phong toàn quốc và phần mộ 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc.
120 Kiều bào Trẻ dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 1Thanh niên, sinh viên Kiều bào dâng hương tại mộ 10 Nữ Anh hùng Liệt sỹ Thanh niên Xung phong. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Sáng 26/7, hơn 120 thanh niên, sinh viên Kiều bào đang sống tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự “Trại Hè Việt Nam 2023” đã về dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích Lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); thăm và trao quà tặng các gia đình liệt sỹ trên địa bàn.

Đây là hoạt động trải nghiệm, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), 55 Ngày Hy sinh của 10 Nữ Liệt sỹ Thanh niên Xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2023).

Đến tham quan, trải nghiệm tại Khu Di tích Đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, đoàn thanh niên, sinh viên Kiều bào đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia Liệt sỹ Thanh niên Xung phong toàn quốc và phần mộ 10 Nữ Anh hùng Liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn đại biểu tham dự “Trại Hè Việt Nam 2023” đã bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh của các Anh hùng Liệt sỹ, các thanh niên, sinh viên Kiều bào nguyện luôn đoàn kết, hướng về quê hương, cùng đóng góp xây dựng Tổ quốc ngày càng phát triển, giàu mạnh.

[Đoàn Thanh niên Kiều bào dâng hương tưởng niệm các bậc tiên đế]

Bà Vũ Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin-Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết trại Hè Việt Nam năm nay được tổ chức đưa thanh niên, sinh viên Kiều bào về nước tham quan, trải nghiệm tại 10 tỉnh, thành phố, bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại thành phố Đà Nẵng.

Về Hà Tĩnh và đặc biệt là đến Khu Di tích Lịch sử Cách mạng Ngã ba Đồng Lộc, các bạn trẻ được hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, sự hy sinh của quân và dân ta, của các Anh hùng Liệt sỹ, đặc biệt là 10 Nữ Liệt sỹ Thanh niên Xung phong.

Qua đó, thanh niên, sinh viên Kiều bào hiểu rõ hơn về truyền thống, lịch sử của quê hương, đất nước.

Dịp này, đoàn thanh niên, sinh viên Kiều bào đã trao 40 suất quà tặng các gia đình liệt sỹ và 10 triệu đồng tặng Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin Hà Tĩnh để tiếp tục các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Các thanh niên, sinh viên Kiều bào dự "Trại hè Việt Nam 2023" thay mặt Hội Người Việt Nam tại Ba Lan tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh 600 USD.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa tại chương trình, các thanh niên, sinh viên Kiều bào ở nước ngoài đã có cơ hội hiểu thêm về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc; đồng thời, giúp thế hệ người Việt Trẻ ở nước ngoài thêm yêu và gắn bó hơn với quê hương, đất nước; được giao lưu, học hỏi, trau dồi thêm vốn kiến thức văn hóa dân tộc, khuyến khích các bạn trẻ nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong nghiên cứu, học tập và làm việc tại đất nước định cư.

Chương trình tiếp tục kết nối các thế hệ thanh niên Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với thế hệ trẻ trong nước, là nền tảng quan trọng cho khối đại đoàn kết dân tộc, nguồn lực vô cùng quý báu cho Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục