3M chấp nhận chi hơn 10 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện "hóa chất vĩnh cửu"

Theo thỏa thuận dàn xếp, 3M Co sẽ chi 10,3 tỷ USD trong 13 năm hỗ trợ cho các thành phố, thị trấn và các cơ quan quản lý nước công cộng thử nghiệm và xử lý "hóa chất vĩnh cửu" PFAS.
3M chấp nhận chi hơn 10 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện "hóa chất vĩnh cửu" ảnh 1(Ảnh: Reuters)

Tập đoàn Hóa chất 3M Co đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý hệ thống nước công cộng của Mỹ để dàn xếp vụ kiện ô nhiễm nguồn nước liên quan đến "những hóa chất vĩnh cửu."

Trong thông báo ngày 22/6, 3M Co cho biết theo thỏa thuận dàn xếp, công ty này sẽ chi 10,3 tỷ USD trong 13 năm hỗ trợ cho các thành phố, thị trấn và các cơ quan quản lý nước công cộng thử nghiệm và xử lý polyfluoroalkyl (PFAS) - một loại "hóa chất vĩnh cửu" được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất đồ gia dụng.

3M Co khẳng định khoản tiền dàn xếp trên sẽ hỗ trợ xử lý nước sạch tại các hệ thống nước công cộng có phát hiện PFAS "ở mọi cấp độ."

Ông Scott Summy, luật sư hàng đầu đại diện cho các cơ quan quản lý nước, đã vui mừng thông báo kết quả dàn xếp đạt được, nhấn mạnh hàng triệu người Mỹ sẽ có cuộc sống khỏe mạnh hơn nhờ PFAS được loại bỏ khỏi nguồn nước uống và sinh hoạt.

PFAS là một nhóm hóa chất được sử dụng để tạo ra lớp phủ fluoropolymer và các sản phẩm có khả năng chống nhiệt, dầu, vết bẩn, dầu mỡ, nước.

PFAS thường được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" vì mất rất nhiều thời gian đến phân hủy. Hóa chất này được sản xuất từ những năm 40 của thế kỷ trước, ứng dụng rộng rãi trong sản xuất ôtô, máy bay, quần áo, đồ da, đồ gia dụng, điện tử, chế biến thực phẩm và các mặt hàng y tế.

Hợp chất này được cho có liên quan đến bệnh ung thư, gây rối loạn chức năng nội tiết tố và gây hại cho môi trường.

Năm 2018, chính quyền thành phố Stuart thuộc bang Florida (Mỹ) đã đệ đơn kiện 3M Co với cáo buộc công ty này đã sản xuất hoặc bán bọt chữa cháy có chứa PFAS gây ô nhiễm đất và nước ngầm địa phương, và đòi khoản tiền 100 triệu USD để xử lý, làm sạch nguồn nước có chứa tồn dư của PFAS.

Đây là một trong số 4.000 vụ kiện khác chống lại công ty này.

[Mỹ: Tập đoàn 3M đặt lộ trình ngừng sản xuất "hóa chất vĩnh viễn" PFAS]

Tháng 12/2022, 3M đã đặt ra hạn chót vào năm 2025 ngừng sản xuất PFAS.

Ba công ty hóa chất lớn khác - Chemours Co, DuPont de Nemours Inc và Corteva Inc hồi đầu tháng cũng thông báo đã đạt được thỏa thuận trong nguyên tắc chi 1,19 tỷ USD để giải quyết các khiếu nại ô nhiễm PFAS trong hệ thống nước công cộng của Mỹ.

Trước thực trạng ô nhiễm nguồn nước do tồn dư hóa chất trong sinh hoạt, trồng trọt,... Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) trong vài năm gần đây đã siết chặt các quy định đối với PFAS.

Hồi tháng 3, cơ quan này đã đưa ra quy định mang tính lịch sử yêu cầu kiểm soát nồng độ của một số "hóa chất vĩnh cửu" PFAS trong nước uống tại nước này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục