500 gian hàng sẽ trưng bày tại Hội chợ VietPo 2012

Dự kiến có 500 gian hàng của các hợp tác xã trong nước và doanh nghiệp nước ngoài sẽ giới thiệu các mặt hàng tiêu dùng tại VietPo 2012
Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia, chiều 19/3, tại Hà Nội,Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về Hội chợ triển lãmquốc tế hàng tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp, nông sản và thực phẩm chế biến2012 (VietPo 2012) từ ngày 11/4 đến 15/4 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết Hộichợ dự kiến có 500 gian hàng, trong đó có 400 gian hàng của các hợp tác xã Liênhiệp hợp tác xã doanh nghiệp trong nước… ngoài ra còn có 100 gian hàng của cácnước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Malaysia,Pakistan tham gia trưng bày tại Hội chợ.

Đáng chú ý, các mặt hàng trưng bàytại Hội chợ lần này chủ yếu tập trung vào những sản phẩm, ngành nghề gồm: hàngtiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, vật tư, thiết bị nông nghiệp, thực phẩm, đồ uống,máy móc thiết bị, thời trang, mỹ phẩm, đá quý, đồ trang sức, trang trí nội thất,du lịch và dịch vụ du lịch, quảng cáo, xúc tiến thương mại...

Hội chợ là cơ hội để các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã các doanh nghiệp củaViệt Nam và của các quốc gia trong khu vực quảng bá thương hiệu, giới thiệu sảnphẩm, giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.

Hội chợnhằm thúc đẩy hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa các hợp tácxã doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế của Việt Nam với các quốc gia trong khu vựcvà trên thế giới, tạo niềm tin cho các hợp tác xã và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tưlàm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ của hội chợ sẽ diễn ra cáccuộc hội thảo, hội nghị và giao lưu kinh tế, đào tạo xuất nhập khẩu và các cuộctham quan học tập giữa các hợp tác xã Liên hiệp hợp tác xã doanh nghiệp giữa cácnước./.  

Uyên Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một cửa hàng trang sức ở Bhopal, Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá tăng vọt, người dân ồ ạt bán vàng cũ

Các nhà bán lẻ và chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng nếu xu hướng bán vàng cũ tiếp diễn, lượng nhập khẩu vàng vào các thị trường lớn có thể giảm, kiềm chế đà tăng giá của vàng.