Theo thông báo của Ban tổ chức, đếnthời điểm này, có 84 đoàn, trong đó có 3 đoàn quốc tế, 24 đoàn ngoàitỉnh và 57 đoàn trong tỉnh, đại điện cho các quốc gia, vùng lãnh thổ,các tỉnh, thành có sản xuất, chế biến, kinh doanh chè, các vùng chènguyên liệu, chè đặc sản, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chếbiến, kinh doanh chè nổi tiếng đã xác nhận tham dự Festival trà TháiNguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013.
Festivaltrà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 diễn ra từ 9-11/11 tạitỉnh Thái Nguyên với các hoạt động chính: Lễ khai mạc; Lễ hội văn hóatrà; Carnaval trà Thái Nguyên; Hội thảo về sản phẩm trà và xúc tiến đầutư phát triển ngành chè, xúc tiến du lịch; chung kết cuộc thi "Người đẹpxứ Trà" 2013, Lễ bế mạc festival trà.
Trước và trong thời điểm diễn ra festival còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như: Triển lãm ảnh nghệ thuậtgiới thiệu về đất nước, con người, trà Thái Nguyên, Việt Nam; chợ quêtrưng bày sản phẩm trà, sản phẩm mang đặc trưng văn hóa của các dân tộc;3 tuyến du lịch về các vùng chè, điểm du lịch nổi tiếng của TháiNguyên...
Bà Ma Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh,Trưởng Ban tổ chức cho biết, chuẩn bị cho Festival trà Thái Nguyên -Việt Nam lần này, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành kịch bản khung và kịchbản chi tiết cho các hoạt động, chỉnh trang đô thị, chỉnh trang các vườnchè tại thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Định Hóa, xây dựng phố Tràtại trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Khác với Festival trà Thái Nguyên -Việt Nam lần thứ nhất, chương trình nghệ thuật tại Festival trà lần thứhai đi sâu vào chủ đề văn hóa trà, trà Việt Nam khởi sắc và thăng hoa.
Trong festival năm nay, cuộc thi "Người đẹp xứ Trà" được nâng tầm lênthành một trong những hoạt động chính. Đến thời điểm này, lượng thí sinhdự thi đã tăng gấp đôi so với năm trước với chất lượng thí sinh vượttrội. Tại festival trà lần này, Ban tổ chức cũng công bố 2 kỷ lục củatrà Thái Nguyên đó là kỷ lục quốc gia về "Danh hiệu trà được nhiều ngườibiết đến nhất" và kỷ lục quốc tế dành cho "Sản phẩm thuộc top các đặcsản quà tặng có giá trị của châu Á."
Sau lần đầutiên diễn ra thành công tốt đẹp (năm 2011), Festival trà Thái Nguyên -Việt Nam lần thứ hai năm 2013 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủyban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhằm tiếp tục giới thiệu, quảngbá, tôn vinh cây chè, người trồng, chế biến các sản phẩm trà và văn hóatrà Thái Nguyên nói riêng, trà Việt Nam nói chung; bảo tồn và phát huycác giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của trà Thái Nguyên.
Festivalcũng là cơ hội tăng cường mối quan hệ, liên doanh, liên kết, hợp tác đầutư trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trà Thái Nguyên vớicác tỉnh bạn, các doanh nghiệp trồng, chế biến, tiêu thụ chè trong nướcvà quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của ngànhchè Thái Nguyên và Việt Nam.../.