Afghanistan: Chính quyền Taliban công bố quy định về truyền thông

Các quy định có nêu "các bộ phim truyền hình... hay chương trình mà phụ nữ đóng không nên được công chiếu," cũng như các nữ phóng viên lên hình cần đeo khăn trùm hijab của Hồi giáo.
Afghanistan: Chính quyền Taliban công bố quy định về truyền thông ảnh 1Phụ nữ tại Afghanistan đeo khăn trùm đầu ở nơi công cộng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền Taliban đã công bố một loạt biện pháp hạn chế đối với truyền thông Afghanistan, bao gồm lệnh cấm các bộ phim truyền hình có diễn viên nữ đóng, cũng như chỉ thị những người dẫn chương trình tin tức là nữ giới phải đeo khăn trùm hijab của Hồi giáo.

Trong tuần này, Bộ Khuyến khích đạo đức và Ngăn ngừa đồi bại Afghanistan đã đưa ra 9 quy tắc.

Ngày 23/11, một người phát ngôn của chính quyền Taliban cho biết phần lớn các quy tắc tập trung vào việc cấm mọi hình thái truyền thông vi phạm "các giá trị Hồi giáo và Afghanistan."

Một số sắc lệnh đã nhằm cụ thể vào phụ nữ, một động thái có khả năng gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế.

[Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan]

Các quy định có nêu "các bộ phim truyền hình... hay chương trình mà phụ nữ đóng không nên được công chiếu," cũng như các nữ phóng viên lên hình cần đeo khăn trùm hijab của Hồi giáo.

Mặc dù phần lớn phụ nữ tại Afghanistan đeo khăn trùm đầu ở nơi công cộng, song các tuyên bố của Taliban rằng phụ nữ cần đeo "hijab Hồi giáo" trước đây thường khiến các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ lo lắng, những người này nói rằng thuật ngữ này mơ hồ và có thể được giải thích một cách bảo thủ.

Các quy định trên đã vấp phải những chỉ trích từ Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) cho rằng tự do truyền thông đang xấu đi ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục