Afghanistan đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Taliban

Quân đội Chính phủ Afghanistan đẩy lùi âm mưu tấn công của Taliban nhằm chiếm thủ phủ Qala-e-Naw của tỉnh Badghis, với ít nhất 35 phiến quân thiệt mạng.
Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tới hiện trường một vụ tấn công ở Dihdadi, tỉnh Balkh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tới hiện trường một vụ tấn công ở Dihdadi, tỉnh Balkh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ít nhất 35 phiến quân đã thiệt mạng và hơn 45 đối tượng bị thương khi quân đội Chính phủ Afghanistan đẩy lùi âm mưu tấn công của Taliban nhằm chiếm thủ phủ Qala-e-Naw của tỉnh Badghis, miền Tây nước này sáng 6/10.

Cảnh sát trưởng tỉnh Badghis Sharifullah Chamto cho biết, nhóm phiến quân Taliban đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các chốt kiểm tra của cảnh sát tại khu vực Baghak, ngoại ô Qala-e-Naw, nhằm siết chặt vòng vây quanh thành phố.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của không lực từ phái bộ do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu tại Afghanistan, lực lượng an ninh đã đáp trả và tiêu diệt 35 tay súng.

[Đại diện Mỹ và phái đoàn của Taliban tiếp xúc tại Pakistan]

Nhóm phiến quân bỏ chạy sau khi giao tranh ác liệt với quân chính phủ trong vài giờ. Không có thương vong về phía quân đội.

Hiện Taliban đang tăng cường hoạt động cũng như giao tranh với lực lượng chính phủ tại nhiều khu vực của quốc gia Nam Á.

Truyền thông địa phương cho biết, theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã tăng cường các chiến dịch chống phiến quân sau khi ông Trump ngày 7/9 vừa qua bất ngờ tuyên bố hủy các cuộc gặp bí mật với các thủ lĩnh Taliban và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại Trại David, cũng như hủy các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm phiến quân.

Lý do ông Trump đưa ra quyết định hủy hòa đàm là do Taliban tiến hành vụ tấn công tại một trạm kiểm soát gần trụ sở NATO và Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan, khiến 12 người thiệt mạng (trong đó có 1 binh sỹ Mỹ) và hơn 40 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục