Afghanistan: Đối tượng có vũ trang xông vào nhà Bộ trưởng Quốc phòng

Một số đối tượng có vũ trang đã xông vào nhà của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismilla Khan Mohammadi, vốn nằm gần khu vực xảy ra vụ đánh bom xe.
Afghanistan: Đối tượng có vũ trang xông vào nhà Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1Khói bốc lên sau vụ nổ ở Afghanistan. (Nguồn: AP)

Ngày 3/8, một nguồn tin cảnh sát thủ đô Kabul và nhân chứng cho biết một số đối tượng có vũ trang đã xông vào nhà của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismilla Khan Mohammadi, vốn nằm gần khu vực xảy ra vụ đánh bom xe ngay trước đó.

Một nhân chứng cho hay nghe thấy tiếng súng sau vụ nổ ở gần nhà Bộ trưởng Mohammadi.

Trước đó cùng ngày, hãng tin Reuters cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Kabul, gần khu ngoại giao và khu chợ sầm uất, nơi có nhiều tòa nhà chính phủ, bao gồm cả Phủ Tổng thống, cũng như một số đại sứ quán và văn phòng của các cơ quan cứu trợ và truyền thông quốc tế.

[Afghanistan chuẩn bị tấn công Taliban tại thành phố Lashkar Gah]

Một quan chức an ninh cấp cao nói rằng vụ nổ dường như xuất phát từ một vụ đánh bom xe, mục tiêu có thể là nhà của một thành viên Quốc hội.

Bệnh viện cấp cứu thành phố Kabul thông báo trên Twitter rằng đã tiếp nhận 6 người bị thương trong vụ tấn công.

Hiện chưa có lực lượng nào thừa nhận gây ra vụ tấn công trên. Đụng độ giữa các lực lượng Afghanistan và Taliban đã gia tăng trên khắp đất nước, trong đó Taliban đã giành quyền kiểm soát nhiều trạm kiểm soát, các điểm giao dịch và dự án cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục