Afghanistan: Nổ lớn trong tiệc cưới, hàng chục người thương vong

Vụ nổ xảy ra tại hội trường tiệc cưới Dubai City ở phía Tây thủ đô Kabul, nơi tập trung của cộng đồng người thiểu số Hazara theo dòng Shiite.
Afghanistan: Nổ lớn trong tiệc cưới, hàng chục người thương vong ảnh 1Một sỹ quan cảnh sát Afghanistan làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ở Kabul. (Nguồn: AP)

Một vụ nổ đã xảy ra tại địa điểm tổ chức tiệc cưới Dubai City ở phía Tây thủ đô Kabul khiến hàng chục người thương vong.

Tại thời điểm vụ nổ xảy ra, hàng nghìn người đang có mặt tham dự đám cưới.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nusrat Rihimi cho biết chưa có thông tin liên quan nguyên nhân của vụ nổ.

Cả Taliban và một chi nhánh địa phương của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đều tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công kể trên.

Vụ nổ xảy ra tại phía Tây Kabul, nơi tập trung của cộng đồng người thiểu số Hazara theo dòng Shiite.

[An ninh Afghanistan bắt giữ hai nghi can khủng bố Taliban]

Trước đó, ngày 7/8, một quả bom xe của Taliban đã nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan tại khu phố phía Tây Kabul, khiến 14 người thiệt mạng và 145 người bị thương, đa số là phụ nữ, trẻ em và thường dân.

Các hội trường lớn tại Kabul cũng là mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố.

Tháng 11/2018, ít nhất 55 người thiệt mạng sau khi một đối tượng đánh bom tự sát trà trộn vào một địa điểm lễ tiệc ở Kabul, nơi hàng trăm học giả tôn giáo, giáo sỹ Hồi giáo đã tập trung để kỉ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Muhammad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.