Khoảng 130 tỷ USD trong số tiền trên sẽ được sử dụng để hoàn thiện dự án lớn vềđường sắt, đường bộ và nước, 156 tỷ USD còn lại được dùng cho những kế hoạchphát triển mới trong giai đoạn 2010-2014, chủ yếu là thiết bị nhà ở, cơ sở hạtầng cho công trình công cộng, vận chuyển, sức khỏe, giáo dục, thể thao và hỗtrợ tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp.
Quốc gia 25 triệu dân này đã sử dụng hầu hết thu nhập từ dầu mỏ và khí đốt đểthúc đẩy đầu tư với nỗ lực tạo lập thêm việc làm, khắc phục những bất ổn xã hộivà trả khoảng 4 tỷ USD tiền nợ nước ngoài, đã giảm mạnh từ mức tương ứng 30 tỷUSD vào cuối những năm 1990./.