Trong cuộc gặp riêng với Cao ủy Australia tại Ấn Độ Peter Varghese hôm7/1, ông Krishna đã nhấn mạnh "tầm quan trọng của Canberra" trong việc đảm bảoan toàn cho sinh viên Ấn Độ, cho rằng Australia cần phải hành động kiên quyết đểchấm dứt tình trạng bạo lực nhằm vào sinh viên Ấn Độ.
Bộ trưởng Krishna cũng bày tỏ hy vọng Chính phủ Australia sẽ thắt chặtkiểm tra và theo dõi các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao, đảm bảo an ninh và antoàn cho cộng đồng người Ấn Độ tại Australia.
Phát biểu với báo giới cùng ngày, ông Krishna khuyến cáo sinh viên Ấn Độkhông nên tới Australia tham gia các khóa học "không cần thiết".
Trước đó, Chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi sinh viên Ấn Độ tại Australia cẩnthận đề phòng, đồng thời cảnh báo về một làn sóng tấn công nhằm vào cộng đồngngười gốc Ấn tại Melbourne thuộc bang Victoria, sau khi sinh viên Nitin Garg, 21tuổi, bị đâm chết tại một công viên ở thành phố này đêm 2/1.
Bộ trưởng Krishna tuyên bố vụ này là một "tội ác dã man". Cảnh sátAustralia ngày 6/1 cũng xác nhận một thi thể được tìm thấy bị thiêu cháy bên lềđường ở bang New South Wales hôm 29/12 là một người Ấn Độ 25 tuổi.
Trong hơn một năm qua tại bang Victoria xảy ra hàng loạt vụ sinh viên ẤnĐộ bị sát hại, gây dư luận trong cộng đồng người Ấn Độ về động cơ phân biệtchủng tộc, đồng thời gây căng thẳng giữa New Delhi và Canberra.
Phản ứng trước những phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Quyền Bộtrưởng Ngoại giao Australia Simon Crean đề nghị giới chức Ấn Độ "không nên đổthêm dầu vào lửa", đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên nhanh chóng giải quyết vụviệc "một cách khéo léo và tế nhị nhất".
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Australia Julia Gillard cho rằng Chính phủ ẤnĐộ có quyền cảnh báo công dân về vấn đề đi lại, song ông khẳng định Australia làmột quốc gia an toàn đối với các sinh viên quốc tế.
Tình trạng tấn công sinh viên Ấn Độ đã khiến số sinh viên nước này đến duhọc tại Australia giảm mạnh. Theo số liệu thống kê của Bộ Di trú Australia, từtháng 7 đến tháng 10/2009, số sinh viên Ấn Độ nộp đơn xin thị thực du học ởAustralia đã giảm 46% so với cùng kỳ năm 2008./.