Ấn Độ bác bỏ phán quyết của hội đồng WTO về thuế quan

Năm 2019, EU phản đối việc Ấn Độ áp thuế nhập khẩu từ 7,5% đến 20% đối với nhiều loại sản phẩm công nghệ thông tin, chẳng hạn như điện thoại di động và linh kiện...
Ấn Độ bác bỏ phán quyết của hội đồng WTO về thuế quan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TechSci Research)

Ngày 25/4, chính phủ Ấn Độ ra tuyên bố bác bỏ mọi tác động tức thì từ phán quyết của hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rằng quốc gia châu Á này đã vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu bằng cách áp thuế đối với một số sản phẩm công nghệ thông tin.

Tuyên bố nêu rõ: “Theo các thủ tục Giải quyết tranh chấp hiện có, Ấn Độ đang thực hiện các bước cần thiết và cũng đang khám phá các lựa chọn có sẵn dựa trên các quyền và nghĩa vụ của mình với WTO.”

[WTO dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu 2023 ở mức 1,7%]

Các lựa chọn như trên có thể bao gồm một kế hoạch kháng cáo phán quyết.

Tuần trước, hội đồng WTO đã đưa ra phán quyết liên quan đến tranh chấp năm 2019 với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Đài Loan về thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghệ thông tin.

Năm 2019, EU phản đối việc Ấn Độ áp thuế nhập khẩu từ 7,5% đến 20% đối với nhiều loại sản phẩm công nghệ thông tin, chẳng hạn như điện thoại di động và linh kiện, cũng như mạch tích hợp, cho rằng chúng đã vượt quá mức tối đa.

Nhật Bản và Đài Loan đã nộp đơn khiếu nại tương tự cùng năm đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục