Ấn Độ dự kiến trang bị mới hàng loạt tàu ngầm cho hải quân

Báo cáo của ủy ban thường trực về quốc phòng của Ấn Độ cho biết: "18 tàu ngầm thông thường, 6 tàu SSN đang được lên kế hoạch chế tạo, nhưng hiện có 15 tàu ngầm thông thường và 1 tàu SSN để cho thuê."
Ấn Độ dự kiến trang bị mới hàng loạt tàu ngầm cho hải quân ảnh 1Tàu ngầm của Ấn Độ. (Nguồn: dailygamingworld)

Hãng ANI đưa tin hải quân Ấn Độ đang lên kế hoạch trang bị 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) và 18 tàu ngầm thông thường tăng cường cho cho hạm đội ngầm của lực lượng này.

ANI dẫn một báo cáo của ủy ban thường trực về quốc phòng của Ấn Độ cho biết: "18 tàu ngầm thông thường và 6 tàu SSN đang được lên kế hoạch chế tạo, nhưng hiện có 15 tàu ngầm thông thường và 1 tàu SSN để cho thuê."

[Ấn Độ bác bỏ thông tin tàu ngầm tiến vào hải phận Pakistan]

Theo ANI, hải quân Ấn Độ đang vận hành các tàu ngầm thông thường lớp Kilo do Nga chế tạo, tàu lớp HDW của Đức, và lớp Scorpene mới nhất của Pháp.

Về tàu ngầm hạt nhân, Ấn Độ thuê một tàu INS Chakra (lớp Akula) của Nga.

Báo cáo cũng cho biết Hải quân đã nêu rõ với ủy ban trên rằng trong 15 năm qua, chỉ có 2 tàu ngầm thông thường mới được đưa vào sử dụng là các tàu INS Kalvari và INS Khanderi thuộc lớp Scorpene, trong khi 13 tàu còn lại đã có 'tuổi đời' từ 17-31./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục