Ấn Độ và Singapore ký kết hiệp ước hải quân, cam kết chống khủng bố

Ấn Độ và Singapore đã quyết định về cách thức tiếp cận các vấn đề như chủ nghĩa khủng bố và an ninh hàng hải, bao gồm cả năng lực ứng phó với các mối đe dọa hóa học, sinh học và phóng xạ.
Ấn Độ và Singapore ký kết hiệp ước hải quân, cam kết chống khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman (phải) và người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen. (Nguồn: MINDEF)

Theo THX, Ấn Độ và Singapore ngày 29/11 đã ký một hiệp ước hải quân tại cuộc Đối thoại giữa các bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ - Singapore ở thủ đô New Delhi, đồng thời cam kết chiến đấu chống khủng bố bằng cách tăng cường hợp tác an ninh.

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman nói: "Ấn Độ và Singapore vẫn nỗ lực giải quyết các mối đe dọa xuyên quốc gia, đặc biệt là mối đe dọa do chủ nghĩa khủng bố quốc tế đặt ra."

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã khẳng định tầm quan trọng của việc tiêu diệt khủng bố thông qua tăng cường quan hệ an ninh giữa hai nước. Ông nêu rõ: "Ấn Độ và Singapore đã quyết định về cách thức tiếp cận các vấn đề như chủ nghĩa khủng bố và an ninh hàng hải, bao gồm cả năng lực ứng phó với các mối đe dọa hóa học, sinh học và phóng xạ, cũng như nhu cầu chia sẻ thông tin nhằm chống lại mối đe dọa khủng bố."

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đối thoại nêu rõ, hai bộ trưởng đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và thương mại phù hợp với luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục