Ấn Độ-Trung Quốc tiếp tục đàm phán cấp cao giảm căng thẳng biên giới

Theo nhiều nguồn tin, phía Ấn Độ sẽ tập trung vào việc quân đội Trung Quốc rút hoàn toàn khỏi hồ Pangong và khu vực Depsang ở Ladakh dọc theo LAC.
Ấn Độ-Trung Quốc tiếp tục đàm phán cấp cao giảm căng thẳng biên giới ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông địa phương ngày 2/8 đưa tin, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 5 nhằm thảo luận các biện pháp tiếp theo để hạ nhiệt căng thẳng biên giới.

Cuộc đàm phán diễn ra tại khu vực Moldo do Trung Quốc kiểm soát ở gần đường Ranh giới thực tế (LAC). Đây cũng là địa điểm diễn ra hai vòng đàm phán đầu tiên. Theo nhiều nguồn tin, phía Ấn Độ sẽ tập trung vào việc quân đội Trung Quốc rút quân hoàn toàn khỏi hồ Pangong và khu vực Depsang ở Ladakh dọc theo LAC.

[Ấn Độ, Trung Quốc nhất trí sớm rút quân ở khu vực biên giới]

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc không tuân thủ lộ trình rút quân hoàn toàn mà hai bên đạt được trong cuộc họp cấp Tư lệnh Quân đoàn hôm 14/7, khi binh sỹ Trung Quốc ban đầu có động thái rút lui nhưng sau đó quay trở lại.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng đã bắt đầu triển khai thêm quân tới khu vực biên giới với Trung Quốc ở gần thành phố Srinagar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục