Án mạng khiến 3 người tử vong tại Phú Yên: Do giành quyền nuôi con

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đây là vụ giết người do mâu thuẫn, nghi can là Đoàn Minh Hải trú cùng khu phố.
Án mạng khiến 3 người tử vong tại Phú Yên: Do giành quyền nuôi con ảnh 1Đối tượng Đoàn Minh Hải tại trụ sở Công an tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngày 2/6, Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả đấu tranh, làm rõ, bắt giữ đối tượng Đoàn Minh Hải, sinh năm 1988, hung thủ gây ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tử vong tại nhà riêng.

Các nạn nhân là ông Nguyễn Cu (60 tuổi), bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Cu) và Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, con gái ông Cu).

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đây là vụ giết người do mâu thuẫn, nghi can là Đoàn Minh Hải trú cùng khu phố.

[Bắt nghi can gây vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong]

Ngày 30/5, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can và tạm giam Đoàn Minh Hải về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, đối tượng Đoàn Minh Hải có 2 tiền án trộm cắp và cố ý gây thương tích, từng bị phạt 9 năm tù, được đưa vào diện quản lý của Công an thị xã Đông Hòa.

Nguyên nhân xảy ra vụ trọng án là do mâu thuẫn trong gia đình giữa Hải với chị Dương và gia đình chị. Nhiều lần Hải muốn đến nhà chị Dương gặp con nhưng xảy ra mâu thuẫn. Hải đã nhiều lần có ý định gây án nhưng được bạn bè can ngăn.

Thời gian từ tháng 2 đến trước khi gây án, Hải chấp hành nghiêm túc chương trình giáo dục của địa phương, không có biểu hiện bất thường, chống đối.

Cũng theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Đoàn Minh Hải và chị Nguyễn Thị Dương ở với nhau như vợ chồng, chưa đăng ký kết hôn.

Khi mâu thuẫn xảy ra, Hải đã giành quyền nuôi con, đồng thời kiện chị Dương ra tòa. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa không công nhận hai người là vợ chồng nên chị Dương được quyền nuôi dưỡng bé V.

Sau ghi gây án, Hải đưa bé V về giao cho bố mẹ ruột của mình chứ bé V không bị bắt cóc như một số thông tin lan truyền.

Qua điều tra hiện trường, dụng cụ gây án, Công an tỉnh Phú Yên xác định chỉ một mình Đoàn Minh Hải gây án.

Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ, khẩn trương điều tra, kết luận truy tố vụ án trong 30 ngày; đồng thời, chọn đây là vụ án điểm phải điều tra, xử lý sớm để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục