Ảnh đoạt giải Ảnh Báo chí thế giới 2013

Ảnh báo chí thế giới năm 2014 đề cao chống đói nghèo

Bức ảnh chụp nhóm các em trai bị chứng bạch tạng và bị mù tại trường dành cho người khiếm thị ở Vivekananda, bang Tây Bengal, một trong rất ít các trường dành cho người khiếm thị ở Ấn độ hiện nay. 
Ảnh báo chí thế giới năm 2014 đề cao chống đói nghèo ảnh 1Bức ảnh đoạt giải cao nhất của World Press Photo 2014 (Nguồn: WPP)

Giải Ảnh báo chí thế giới lần thứ 57 (World Press Photo) đã được trao cho phóng viên ảnh người Mỹ John Stanmeyer với bức ảnh những người di dân cố gắng bắt sóng điện thoại trên bãi biển ở Djibouti.

Ban giám khảo gồm 19 người đã quyết định trao giải thưởng lớn cho bức ảnh mô tả những người di dân châu Phi trên hành trình tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở trời Âu. Số phận của họ cũng mong manh và chập chờn như sóng điện thoại mà họ đang cố bắt để gọi về nhà cho người thân.

“Đó là bức ảnh kết nối nhiều câu chuyện khác nhau, mở ra những tranh luận về công nghệ, toàn cầu hóa, di dân, đói nghèo, chia ly và nhân đạo,” thành viên ban giám khảo Jillian Edelstein của tổ chức có trụ sở tại Hà Lan cho biết.

“Nhiều bức ảnh khai thác đề tài di dân, nhưng bức này vừa lãng mạn, vừa nghiêm túc,” thành viên ban giám khảo Susan Linfield nói với AFP.

Tác giả Stanmeyer kể với AFP rằng ông đã ghi lại khoảnh khắc đó với ý nghĩa kết nối mọi người. “Mỗi cuộc gọi là một câu chuyện, đó có thể là tôi, cũng có thể là bạn, với thông điệp kết nối yêu thương.”

Stanmeyer, làm việc cho hãng VII Agency, chụp bức hình trên cho tạp chí National Geographic, với chủ đề chống bất công xã hội, chống đói nghèo.

Ảnh báo chí thế giới năm 2014 đề cao chống đói nghèo ảnh 2Bức ảnh đoạt giải hạng mục thời sự ảnh đơn của phóng viên AFP (Nguồn: WPP)
Hãng AFP cũng đoạt hai giải tại giải World Press Photo 2014, gồm giải nhất hạng mục ảnh thời sự ảnh đơn cho Philippe Lopez với hình ảnh những người sống sót sau trận bão Haiyan ở Philippines đứng cầu nguyện, trên tay là những bức tượng chúa và thánh giá, từng được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2013. “Bức ảnh cho thấy niềm tin của con người vẫn được nuôi dưỡng bất chấp thảm họa, giúp họ có nghị lực để vượt lên khó khăn” tác giả này cho hay.
Ở thể loại ảnh chân dung ảnh đơn, nhiếp ảnh gia Nam Phi Brent Stirton giành chiến thắng với bức ảnh chụp nhóm các em trai bị chứng bạch tạng và bị mù tại trường dành cho người khiếm thị ở Vivekananda, bang Tây Bengal, một trong rất ít các trường dành cho người khiếm thị ở Ấn Độ hiện nay. 

Ảnh báo chí thế giới năm 2014 đề cao chống đói nghèo ảnh 3(Nguồn: AFP/TTXVN)

Ban tổ chức World Press Photo cho biết, có khoảng gần 100.000 bức ảnh của 5.754 phóng viên từ 132 quốc gia trên thế giới đã tham dự giải năm nay.

Người đạt giải cao nhất, Stanmayer sẽ được tặng thưởng 10.000 euro cùng một chiếc máy ảnh trong buổi lễ trao giải tổ chức ở Amsterdam vào tháng Tư tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục