Anh quan ngại sâu sắc về phát biểu của Tổng thống Palestine

Ngày 3/5, Anh cho rằng những phát biểu gần đây của Tổng thống Palestine Abbas về nạn diệt chủng người Do Thái là "hết sức đáng quan ngại" và không giúp ích cho hòa bình khu vực.
Anh quan ngại sâu sắc về phát biểu của Tổng thống Palestine ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuter đưa tin, ngày 3/5, Anh cho rằng những phát biểu gần đây của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về nạn diệt chủng người Do Thái là "hết sức đáng quan ngại" và không giúp ích cho hòa bình khu vực.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Anh Alistair Burt nêu rõ: "Những bình luận của Tổng thống Abbas tại Đại hội dân tộc Palestine hết sức đáng quan ngại.

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm biện minh cho bất cứ yếu tố nào của nạn diệt chủng người Do Thái đều không thể chấp nhận.

[Thủ tướng Israel chỉ trích phát biểu của Tổng thống Palestine]

Tổng thống Abbas cam kết không sử dụng bạo lực và tìm kiếm một giải pháp hai nhà nước. Song phát ngôn gần đây của ông ấy không phục vụ cho lợi ích của người dân Palestine và không giúp ích chút nào cho hòa bình."

Hôm 2/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã cáo buộc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas theo chủ nghĩa bài Do Thái và phủ nhận nạn diệt chủng người Do Thái.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Palestine có phát biểu ám chỉ rằng việc những người Do Thái ở châu Âu bị bức hại trong lịch sử là do cách hành xử của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục