Argentina phản đối Anh tập trận tại quần đảo tranh chấp

Argentina đã lên án gay gắt việc Anh có kế hoạch tập trận tại Nam Đại Tây Dương từ ngày 30/10-2/11 tới đây ở vùng quần đảo tranh chấp giữa hai nước.
Argentina phản đối Anh tập trận tại quần đảo tranh chấp ảnh 1Quần đảo Malvinas/Falklands ngày 29/3/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, chính phủ Argentina đã lên án gay gắt việc Anh có kế hoạch tập trận tại Nam Đại Tây Dương từ ngày 30/10-2/11 tới đây ở vùng quần đảo tranh chấp giữa hai nước, mà Buenos Aires gọi là Malvinas, còn London gọi là Falklands.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Argentina nêu rõ Argentina phản đối việc Anh sẽ tiến hành diễn tập quân sự bao gồm cả bắn tên lửa Rapier tại Malvinas/Falklands.

[Argentina phản đối máy bay quân sự của Anh tới quần đảo tranh chấp]

Theo Buenos Aires, việc làm của Anh đã phớt lờ nhiều nghị quyết của Liên hợp quốc và những tổ chức quốc tế khác, theo đó yêu cầu hai bên nối lại đối thoại hòa bình về chủ quyền quần đảo này.

Cùng ngày, chính phủ Argentina cũng chính thức gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Anh tại Buenos Aires về cuộc tập trận và cũng thông báo lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Tổ chức Biển Quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục