Army Games 2021: Việt Nam đoạt giải Nhì thi bắn súng AK tại Algeria

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 2 trong số 5 đội thi đấu ở nội dung đồng đội thi bắn súng AK, chỉ sau đội tuyển Uzbekistan, trong khi vị trí thứ 3 thuộc về đội tuyển Nga.
Army Games 2021: Việt Nam đoạt giải Nhì thi bắn súng AK tại Algeria ảnh 1Đội tuyển Việt Nam trước giờ thi đấu Bắn súng AK. (Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong khuôn khổ cuộc thi Army Games 2021 tại Algeria với nội dung “Những người bạn trung thành,” Đội tuyển Quân khuyển Việt Nam - do Trung tá Hoàng Ngọc Sáng dẫn đầu - ngày 28/8 đã đạt thành tích khá cao ở nội dung đồng đội thi bắn súng AK.

Cuộc thi được tổ chức tại Học viện Quân sự Cherchelle, thuộc tỉnh Tipaza, cách thủ đô Algiers khoảng 70km.

Theo kết quả do ban tổ chức công bố, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 2 trong số 5 đội thi đấu ở nội dung đồng đội thi bắn súng AK, chỉ sau đội tuyển Uzbekistan.

Trong khi đó, vị trí thứ 3 thuộc về đội tuyển Nga, tiếp theo là đội tuyển Belarus và cuối cùng là đội tuyển Algeria. 

[Army Games: Đội tuyển Pháo binh đang ở tốp có khả năng giành HCĐ]

Trước đó, dù thi đấu với quyết tâm cao, nhưng đội tuyển Việt Nam đã không thành công ở 3 nội dung bao gồm: Đua chó cá nhân, Vượt 300m chướng ngại vật cùng chó nghiệp vụ và Đua chó tiếp sức.

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn tiếp tục thi đấu nội dung cuối cùng là Bảo vệ và phòng thủ, diễn ra tại Trung tâm Thi đấu thể thao quân sự Ben Aknoun vào sáng 29/8 (giờ địa phương).

Với nội dung “Những người bạn trung thành,” cuộc thi Army Games 2021 tại Algeria đã được khai mạc ngày 22/8 tại thủ đô Algiers, với sự tham gia của 5 đội tuyển, gồm Nga, Belarus, Uzbekistan, Việt Nam và đội chủ nhà Algeria. Cuộc thi sẽ chính thức bế mạc vào sáng 30/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục