ASIAD 2018: Kinh tế Indonesia dự kiến tăng thêm 1,6 tỷ USD

Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia, Bambang Brodjonegoro cho biết, Đại hội Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) dự kiến sẽ trực tiếp đóng góp 22.000 tỷ rupiah (tương đương 1,6 tỷ USD).
ASIAD 2018: Kinh tế Indonesia dự kiến tăng thêm 1,6 tỷ USD ảnh 1(Nguồn: News.cn)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia, Bambang Brodjonegoro cho biết, Đại hội Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) sẽ có những tác động trực tiếp và gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế nước này.

Theo Bộ trưởng Bambang Brodjonegoro, những tác động trực tiếp của ASIAD 2018 đối với kinh tế Indonesia là sự đầu tư của chính phủ để cải thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất thể thao ở hai thành phố lớn, nơi sẽ diễn ra các cuộc tranh tài và sẽ thu hút khách du lịch nước ngoài trong thời gian diễn ra sự kiện.

Trong khi đó, tác động gián tiếp là có thể tạo ra cơ hội việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng thu nhập công.

[Indonesia diễn tập chống khủng bố trước thềm ASIAD 2018]

Cụ thể, ASIAD 2018 dự kiến sẽ trực tiếp đóng góp 22.000 tỷ rupiah (tương đương 1,6 tỷ USD) cho nền kinh tế Indonesia, trong đó có 3.700 tỷ rupiah đầu tư vào lĩnh vực xây dựng, 5.800 tỷ rupiah cho công tác tổ chức ASIAD và 2.400 tỷ rupiah từ chi tiêu của du khách.

Với các tác động từ việc tổ chức ASIAD 18, nhìn xa hơn, kết quả tăng trưởng kinh tế của thủ đô Jakarta trong giai đoạn 2015-2019 được dự báo tăng thêm 40.400 tỷ rupiah (gần 3 tỷ USD), trong đó có 18.500 tỷ rupiah từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, 20.900 tỷ rupiah từ việc tổ chức các sự kiện và 1.200 tỷ rupiah từ chi tiêu của du khách.

Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) dự báo trong thời gian diễn ra ASIAD 18, sẽ có hơn 400.000 khách du lịch ghé thăm Jakarta, trong đó có 154.000 khách nước ngoài và 254.000 khách trong nước.

Một số ngành khác cũng được dự báo là sẽ ghi nhận mức tăng trưởng như: giải trí (26,1%), khu vực phát sóng (2,81%), khách sạn (2,17%), tiện ích (0,57%), xây dựng (0,51%), giao thông (0,44%), thực phẩm và đồ uống (0,40)% và các dịch vụ khác (0,47%).

Riêng đối với tỉnh Nam Sumatra, là một trong hai địa điểm tổ chức ASIAD 18, sự kiện này cũng sẽ trực tiếp đóng góp 18.500 tỷ rupiah cho kinh tế (tương đương 1,32 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục