[Audio] Đưa vật nuôi đi khám giữa phong tỏa COVID-19: Có cần thiết?

Việc hai bạn trẻ bị xử phạt khi đưa mèo bị ốm đi khám trong bối cảnh Long An đang tiến hành phong tỏa phòng dịch COVID-19 đang gây ra hai luồng dư luận trái ngược nhau trên mạng xã hội thời gian qua.
[Audio] Đưa vật nuôi đi khám giữa phong tỏa COVID-19: Có cần thiết? ảnh 1

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng tranh cãi vì một clip do một công an ghi lại tại chốt kiểm soát người và phương tiện đi vào thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Trong clip, cô gái vừa khóc vừa xin được phép qua trạm kiểm soát để đưa con mèo đi khám thú y.

Khi cô gái bảo “con mèo nó yếu rồi mà chú” thì người đàn ông trả lời: “Chú hỏi hai đứa nè, tính mạng con mèo bằng cả cộng đồng hay không, tại sao hai đứa thực hiện không tốt? Thôi mời 2 đứa vào chỗ công an làm việc đi, chắc chắn là phải xử lý vi phạm thôi. Ra đường không có lý do chính đáng đây."

Tình huống trên đã dẫn tới rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Các ý kiến chia làm hai luồng: Một bên xót thương cho con mèo và hai bạn trẻ, không đồng tình khi lực lượng trực chốt phòng dịch "không thông cảm" cho tình cảnh gấp gáp của họ.

Còn bên kia khẳng định các chiến sỹ công an đã thực hiện đúng nhiệm vụ vì tình hình dịch COVID-19 đang rất căng thẳng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục