Australia: Hàng nghìn người tham gia biểu tình ủng hộ người da màu

Họ đeo khẩu trang và tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh các nhà lãnh đạo quốc gia cảnh báo về nguy cơ bùng phát đợt hai đại dịch COVID-19.
Australia: Hàng nghìn người tham gia biểu tình ủng hộ người da màu ảnh 1Người dân xuống đường biểu tình ở Rockhampton. (Nguồn: ABC News)

Theo Reuters, ngày 13/6, hàng nghìn người trên khắp đất nước Australia đã tham gia các cuộc biểu tình với chủ đề "Quyền sống của người da màu" (Black Lives Matter).

Họ đeo khẩu trang và tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh các nhà lãnh đạo quốc gia cảnh báo về nguy cơ bùng phát đợt hai đại dịch COVID-19.

[Anh đẩy nhanh quy trình khởi tố những người biểu tình bạo lực]

Do sự hiện diện đông đảo của lực lượng cảnh sát, các cuộc biểu tình gần như diễn ra một cách ôn hòa. Những người biểu tình diễu hành trên các tuyến phố hoặc tụ tập tại các công viên mang theo các biểu ngữ phản đối tình trạng "Không công bằng, không hòa bình" và "Xin lỗi về sự bất tiện. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi thế giới"...

Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã nổ ra trên khắp thế giới sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd vì bị một cảnh sát ở thành phố Minneapolis của Mỹ ghì cổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục