Ba Lan, Séc cam kết tăng cường hợp tác kinh tế và năng lượng

Tổng thống Ba Lan cho rằng việc hoàn thành kết nối giao thông đường bộ sẽ tạo ra liên kết quan trọng, giúp người dân Séc đến du lịch biển Baltic thuận tiện hơn, thúc đẩy giao thương giữa hai nước.
Ba Lan, Séc cam kết tăng cường hợp tác kinh tế và năng lượng ảnh 1Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (phải) và người đồng cấp Séc Petr Pavel. (Ảnh: AP)

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16/3 đã hội đàm với người đồng cấp Séc Petr Pavel đang ở thăm Vacsava, trong đó, hai bên thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, phát triển liên kết giao thông, năng lượng và Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà cả hai quốc gia đều là thành viên.

Phát biểu họp báo sau hội đàm, Tổng thống Ba Lan Duda đánh giá cao việc Tổng thống Séc Pavel chọn Ba Lan cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên, nối tiếp chuyến thăm truyền thống tới Slovakia một tuần sau lễ nhậm chức.

Ông coi đây là động lực to lớn dành cho mối quan hệ song phương.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cho rằng việc hoàn thành kết nối giao thông đường bộ sẽ tạo ra liên kết quan trọng, giúp người dân Séc đến du lịch biển Baltic một cách thuận tiện hơn, cũng như thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Ông đánh giá cao kinh nghiệm phong phú của Tổng thống Pavel - người từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Uỷ ban Quân sự NATO - trong các vấn đề an ninh, đồng thời xác nhận Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) vào tháng 7 tới cũng là chủ đề quan trọng tại cuộc hội đàm.

[Tân Tổng thống CH Séc nhấn mạnh sự đoàn kết để giải quyết thách thức]

Về phần mình, Tổng thống Séc Pavel khẳng định mối quan hệ giữa hai nước “chưa bao giờ tốt đẹp như hiện tại” và vẫn còn tiềm năng phát triển. Nhà lãnh đạo Séc nhấn mạnh “cơ hội” hợp tác song phương trong quá trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Đề cập đến chủ đề hợp tác năng lượng, Tổng thống Duda lý giải chương trình phát triển hạ tầng ở cảng Gdansk bên bờ biển Baltic nhằm mục đích tăng cường khả năng cung cấp năng lượng cho Séc qua cảng này và mạng lưới đường ống dẫn khí đốt từ Ba Lan.

Trong khi đó, Tổng thống Pavel cũng coi cảng Gdansk của Ba Lan cùng tuyến đường ống dẫn khí đốt Stork 2 đóng vai trò quan trọng giúp Séc đa dạng hoá nguồn cung năng lượng, tuyên bố Praha và Vacsava “đang tìm thấy tiếng nói chung.”

Liên quan vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo đề cập vai trò hàng đầu của Ba Lan và Séc trong tiến trình hỗ trợ Kiev, nhất trí ủng hộ Ukraine trở thành “một phần của Liên minh châu Âu (EU)”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục