Bà Thái Thu Xương giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Thái Thu Xương khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động...
Bà Thái Thu Xương giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động ảnh 1Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Thái Thu Xương. (Nguồn: Lao động)

Ngày 12/1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10, khóa XII, bà Thái Thu Xương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Xương khẳng định sẽ kề vai, sát cánh cùng tập thể Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, kế thừa và phát huy những thành tích, truyền thống tốt đẹp của công đoàn Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công vun đắp, nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động...

Bà Thái Thu Xương sinh ngày 31/12/1975, quê ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; vào Đảng ngày 1/8/2002; trình độ lý luận: chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: cử nhân Hành chính học.

'Phát huy sáng kiến, đồng lòng tạo nên bứt phá về năng suất lao động'

Bà Thái Thu Xương từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2019.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Thái Thu Xương là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục