Bảng tổng sắp huy chương Para Games ngày 8/6: Đoàn Việt Nam có 66 HCV

Ngày 8/6, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 66 huy chương Vàng, 56 huy chương Bạc và 77 huy chương Đồng, xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương tại Para Games 12.
Bảng tổng sắp huy chương Para Games ngày 8/6: Đoàn Việt Nam có 66 HCV ảnh 1Trịnh Thị Bích Như (giữa) giành huy chương Vàng, phá kỷ lục ASEAN Para Games nội dung bơi 100m tự do nữ, hạng thương tật S6. (Ảnh Hoàng Minh/TTXVN)

Đội tuyển Bơi và Cờ Vua đã liên tiếp mang tin vui về cho Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam khi giành thêm 6 huy chương Vàng trong ngày thi đấu 8/6 tại ASEAN Para Games 12 (tổ chức tại Campuchia).

Đội tuyển Bơi khép lại kỳ Para Games thành công khi mang về thêm cho Đoàn thể thao Việt Nam ba huy chương Vàng.

Kình ngư Trịnh Thị Bích Như tiếp tục tỏa sáng khi về nhất ở nội dung 100m bơi tự do hạng thương tật S6, với thành tích mới 1 phút 23 giây 77 tự phá kỷ lục 1 phút 25 giây 11 của chính mình.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 5 mà vận động viên Trịnh Thị Bích Như giành được tại ASEAN Para Games 12.

Cùng với Bích Như, kình ngư Danh Hòa đã giành thêm 2 huy chương Vàng ở nội dung cá nhân và đồng đội trong ngày thi đấu cuối cùng.

[ASEAN Para Games 12: Điền kinh Việt Nam kết thúc đại hội với 20 HCV]

Trên đường đua 100m tự do hạng thương tật S4, Danh Hòa về nhất và lập kỷ lục mới của ASEAN Para Games khi kết thúc bài thi với thời gian 1 phút 36 giây 23.

Sau đó, Danh Hòa cùng các đồng đội Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thành Trung và Đỗ Thanh Hải giành thêm huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x50m tự do Nam 20 points với thời gian 2 phút 39 giây 15.

Đội tuyển Cờ vua cũng đã đóng góp 3 huy chương Vàng trong ngày thi đấu chính thức cuối cùng tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12.

Ba huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Thị Hồng (cá nhân cờ chớp B2B3); Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Minh Thư (đồng đội cờ chớp B2B3) và Trần Ngọc Loan, Phạm Thị Hương và Đào Thị Lê Xuân (đồng đội cờ chớp B1).

Với thành tích này, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 66 huy chương Vàng, 56 huy chương Bạc và 77 huy chương Đồng, xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương tại Para Games 12.

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Indonesia độc chiếm ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp với 153 huy chương Vàng, 140 huy chương Bạc và 87 huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Thái Lan chắc chắn ở vị trí thứ 2 với 123 huy chương Vàng, 107 huy chương Bạc và 84 huy chương Đồng.

Malaysia đứng thứ tư bảng tổng sắp huy chương với 46 huy chương Vàng, 38 huy chương Bạc và 29 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương Para Games 12 lần lượt thuộc về các đoàn Philippines, Myanmar, Singapore, Campuchia, Brunei, Timor Leste và Lào.

Bảng tổng sắp huy chương Para Games ngày 8/6: Đoàn Việt Nam có 66 HCV ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục