Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chung cuộc: Việt Nam ngôi số 1

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chung cuộc: Việt Nam đứng đầu

Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 32 ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương với 136 huy chương Vàng, 105 huy chương Bạc và 118 huy chương Đồng.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chung cuộc: Việt Nam đứng đầu ảnh 1Việt Nam giành 136 HCV tại SEA Games 32. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đoàn Thể thao Việt Nam đã kết thúc những ngày đua tranh căng thẳng và kịch tính tại SEA Games 32 với ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Thành tích ấn tượng này được khép lại bằng ngày thi đấu chính thức cuối cùng ấn tượng với việc giành được thêm 12 huy chương Vàng, cùng nhiều huy chương Bạc và huy chương Đồng.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Đội tuyển Vật Việt Nam tiếp tục bùng nổ với việc giành thêm 4 huy chương Vàng để kết thúc SEA Games 32 ở vị trí số 1 với tổng cộng 13 huy chương Vàng.

Ngô Văn Lâm "mở hàng" cho Tuyển Vật bằng việc đổi màu huy chương thành công khi vượt qua hai đối thủ đến từ Campuchia và Philippines với cùng tỷ số 4-0, qua đó giành huy chương Vàng hạng 92kg vật tự do nam. 

Tiếp nối Ngô Văn Lâm, đô cử Nguyễn Xuân Định đã giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Hamka Hamka của Indonesia 4-0 ở nội dung vật tự do để đoạt huy chương Vàng hạng cân 65kg nam.

Còn ở hạng 70kg nam, đô vật Ngô Thế Sao giúp tuyển Vật hoàn tất "hat-trick Vàng" sau khi đánh bại vận động viên Sihavong Dawson Stephen của Lào 4-1 ở trận chung kết.

[Đoàn Việt Nam cán mốc 136 HCV tại SEA Games 32]

Còn ở hạng 74kg, đô vật Cấn Tất Dự đã chính thức khép lại kỳ SEA Games thành công cho Đội tuyển Vật Việt Nam với việc giành tấm huy chương Vàng cuối cùng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chung cuộc: Việt Nam đứng đầu ảnh 2Cấn Tất Dự giành HCV môn Vật ở hạng cân 74kg Nam. Đây là HCV thứ 135 của Đoàn Thể thao Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cấn Tất Dự đã xuất sắc giành cả 4 chiến thắng trước các võ sỹ của Indonesia, Thái Lan, Singapore và Campuchia để đạt 25 điểm. Đây cũng là huy chương Vàng ở kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp của đô vật người Hà Nội.

Đội tuyển Đấu kiếm có thêm 1 huy chương Vàng nội dung đồng đội nam kiếm liễu thuộc về các vận động viên Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang.

Đội tuyển Cử tạ cũng đã có được "cú đúp" huy chương Vàng nhờ thành tích ấn tượng của Nguyễn Quốc Toàn và Trần Đình Thắng.

Nguyễn Quốc Toàn lập kỷ lục SEA Games ở phần thi cử giật với thành tích 155kg. Sau đó, Toàn tiếp tục lập kỷ lục ở phần thi cử đẩy với thành tích 190kg.

Thành tích này giúp Nguyễn Quốc Toàn giành huy chương Vàng hạng cân 89kg Nam với việc lập kỷ lục tổng cử 345kg.

Ở hạng trên 89kg Nam, Trần Đình Thắng giành huy chương Vàng với tổng cử 359kg (cử giật 150kg, cử đẩy 209kg). Đình Thắng xếp trên đô cử người Thái Lan đúng 1kg (tổng cử 358 kg).

Đoàn Việt Nam còn giành được huy chương Vàng dance sports, B Girls 1vs1 của Trần Huỳnh Như. 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chung cuộc: Việt Nam đứng đầu ảnh 3Đội tuyển Judo Việt Nam giành HCV nội dung Đồng đội hỗn hợp. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển Judo Việt Nam đã giành chiến thắng trước Thái Lan ở nội dung đồng đội hỗn hợp để giành huy chương Vàng.

Các vận động viên giành huy chương gồm Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Hoàng Bùi Thúy Linh, Nguyễn Hải Bá Trương, Hoàng Phúc, Lê Anh Tài, Bùi Thiện Hoàng, Lê Đình Vũ, Nguyễn Châu Hoàng Lân.

Trong khi đó, Đội đua thuyền 12 Crews (U24) nam nữ Việt Nam giành huy chương Vàng nội dung 800m sau khi vượt qua Thái Lan. Sau 2 lượt thi, đội đạt tổng thời gian 7 phút 45 giây 135.

Đội tuyển Kick boxing cũng tỏa sáng để mang về hai tấm huy chương Vàng trong ngày thi đấu cuối cùng.

Nguyễn Xuân Phương đã giành tấm huy chương Vàng cho Đội tuyển Kick boxing sau khi chiến thắng võ sỹ Lào ở chung kết nội dung full contact - 60kg Nam.

Trong khi đó, Võ sỹ Nguyễn Hoàng thắng đối thủ Pacatiw người Philippines trong trận chung kết nội dung K1 hạng 67kg Nam, để giành huy chương Vàng cuối cùng cho Đoàn Việt Nam.

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 359 huy chương, trong đó có 136 huy chương Vàng, 105 huy chương Bạc và 118 huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chung cuộc: Việt Nam đứng đầu ảnh 4Nguyễn Hoàng giành huy chương Vàng cuối cùng cho Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thành tích ấn tượng này giúp Đoàn Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, tạo khoảng cách khá xa các đoàn xếp sau.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có nhiều hơn Đoàn xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp là Thái Lan đến 28 huy chương Vàng (Thái Lan có 108 huy chương Vàng, 96 huy chương Bạc và 108 huy chương Đồng).

Đoàn Thể thao Indonesia đã có những ngày thi đấu cuối bùng nổ để vươn lên vị trí thứ 3 chung cuộc với 87 huy chương Vàng, 80 huy chương Bạc và 109 huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Campuchia không thể giữ được top 3 nhưng việc có vị trí thứ tư chung cuộc với 81 huy chương Vàng, 74 huy chương Bạc và 127 huy chương Đồng là đã quá thành công với họ.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 lần lượt thuộc về các Đoàn Singapore, Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chung cuộc: Việt Nam đứng đầu ảnh 5
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục