SEA Games 32: Việt Nam tăng tốc trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên

Khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 6 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng, xếp thứ 5 bảng tổng sắp huy chương.
3 nam vận động viên Đội tuyển Karate Việt Nam giành huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
3 nam vận động viên Đội tuyển Karate Việt Nam giành huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu thành công khi giành được tổng cộng 6 huy chương Vàng.

Đội tuyển Karate thi đấu ấn tượng khi mang về hai tấm huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nam và Kata đồng đội nữ.

Các nữ võ sỹ Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã giành Huy chương Vàng ở nội dung kata đồng đội nữ, với 41,1 điểm; bỏ xa các võ sỹ của nước chủ nhà Campuchia (39,7 điểm).

Không lâu sau đó, các võ sỹ Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh cũng mang về tấm huy chương Vàng ở nội dung kata đồng đội nam với 41 điểm, sau khi đánh bại đội tuyển Indonesia ở chung kết.

Tấm huy chương Vàng thứ 3 trong ngày hôm nay thuộc về môn Vovinam. Lê Thị Hiền đã xuất sắc "gặt Vàng" cho đội tuyển Vovinam sau khi đánh bại đối thủ Lào Alisa Panyasyli 7-0 ở chung kết.

SEA Games 32: Việt Nam tăng tốc trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên ảnh 1Lê Thị Hiền mang HCV về cho Đoàn Thể thao Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Đây cũng là tấm huy chương Vàng đầu tiên của Đội tuyển Vovinam sau khi Nguyễn Tứ Cường chỉ có được huy chương Bạc.

Đội tuyển Bơi cũng gặt hái được một huy chương Vàng do công Trần Hưng Nguyên ở nội dung 200m hỗn hợp nam. Ở chung kết kình ngư Hưng Nguyên đã thi đấu xuất sắc để về nhất với thành tích 2 phút 01,28 giây.

Với thành tích này, Trần Hưng Nguyên đã trở thành kình ngư "mở hàng" huy chương Vàng cho Đội tuyển Bơi Việt Nam tại SEA Games 32.

Sự khởi đầu thuận lợi của Trần Hưng Nguyên hứa hẹn sẽ mở ra những thành tích ấn tượng tiếp theo cho Đội tuyển Bơi Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó, "Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc tiếp tục thi đấu ấn tượng để một lần nữa giành huy chương Vàng đi bộ 20km nữ. Đây là huy chương Vàng thứ 5 của Thanh Phúc trong 6 lần tham dự SEA Games.

Ở nội dung đi bộ 20km, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành huy chương Vàng sau khi về nhất với thành tích 1 giờ 55 phút 1 giây.

[Thanh Phúc 'mở hàng' HCV cho Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32]

Trước đó, Điền kinh Việt Nam cũng đã giành được 2 huy chương Bạc của Lê Thị Tuyết (Marathon nữ) và Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), trong khi Hoàng Nguyên Thanh giành huy chương Đồng Marathon nam.

Cũng trong ngày 6/5, cặp đôi Phạm Thanh Phương Thảo-Tôn Nữ Hồng Ân cũng đã chính thức được trao tấm huy chương Vàng môn Cờ Ouk Chaktrang.

SEA Games 32: Việt Nam tăng tốc trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên ảnh 2Hưng Nguyên xuất sắc giành HCV đầu tiên cho Bơi Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngoài những tấm huy chương Vàng, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã giành được 10 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 32.

Như vậy, với thành tích này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 6 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng, đứng vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Trong khi đó, Đoàn Thể thao chủ nhà Campuchia tiếp tục thi đấu thành công với việc có thêm 12 tấm huy chương Vàng trong ngày 6/5.

Thành tích này giúp Đoàn Thể thao Campuchia đã giành được tổng cộng 17 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng, để đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương trong kỳ SEA Games đầu tiên họ là chủ nhà.

Trong khi đó, Đoàn Thể thao Indonesia vươn lên mạnh mẽ để xếp vị trí thứ 2 bảng tổng sắp với 8 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Thái Lan xếp thứ ba bảng tổng sắp huy chương với 7 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 14 huy chương Đồng. Thành tích của Thái Lan chắc chắn sẽ thay đổi trong những ngày thi đấu tiếp theo khi họ bước vào những môn thi sở trường.

Đoàn Thể thao Philippines cùng có được 7 huy chương Vàng như Thái Lan nhưng tạm thời xếp thứ tư do kém hơn về số huy chương Bạc và Đồng.

Đoàn Thể thao Singapore xếp thứ 6 (5 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng), tiếp đến là các Đoàn Thể thao Myanmar (3, 1, 10), Đoàn Thể thao Lào (2, 2, 6) và Đoàn Thể thao Malaysia (1, 2, 7).

Hai Đoàn Thể thao Brunei và Timor Leste xếp cuối bảng tổng sắp khi mới chỉ cùng có được 1 huy chương Đồng.

Với những gì đã diễn ra, những ngày thi đấu sắp tới tại SEA Games 32 hứa hẹn sẽ rất kịch tính với sự đua tranh quyết liệt giữa các đoàn.

SEA Games 32: Việt Nam tăng tốc trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên ảnh 3Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 kết thúc ngày 6/5.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục