Bang Utah của Mỹ đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam

Các doanh nghiệp Utah mong muốn chọn Việt Nam như điểm đến hàng đầu trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng và dự kiến trong tháng 7/2023, một đoàn xúc tiến thương mại của Utah sẽ đến Việt Nam.
Bang Utah của Mỹ đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. (Ảnh: KIều Trang/TTXVN)

Từ ngày 22-25/5, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã thăm làm việc tại bang Utah.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã gặp, trao đổi với Thượng nghị sỹ Jerry Stevenson - Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện bang Utah; Thị trưởng thành phố Salt Lake Erin Mendenhall; Chủ tịch Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su (Nhà thờ Mormon) - ông Russell Nelson, cùng các lãnh đạo của Giáo hội; ông Franz Kolb - người đứng đầu cơ quan Phát triển kinh tế của Văn phòng thống đốc Utah, cộng đồng doanh nghiệp tại Trung tâm Thương mại Thế giới bang Utah.

Đại sứ cũng đã phát biểu tại Hội đồng Ngoại giao nhân dân Utah và các trường Đại học lớn gồm Đại học Brigham Young (BYU), Đại học Utah, Đại học Westminster.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng gặp gỡ một số Việt kiều, sinh viên, nghệ sỹ Việt Nam và các bạn bè, đối tác của Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại bang Utah.

Trao đổi với Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, lãnh đạo bang Utah, thành phố Salt Lake, Nhà thờ Mormon đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam; bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân; cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Salt Lake và bang Utah, dành thêm nguồn lực để hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam tại Utah. 

Đại diện lãnh đạo gần 80 doanh nghiệp tại Utah cho biết đã hoặc đang có kế hoạch đầu tư, hợp tác kinh doanh với Việt Nam, đánh giá cao chủ trương, chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đầu tư nước ngoài.

Các doanh nghiệp Utah rất mong muốn chọn Việt Nam như một điểm đến hàng đầu trong hiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Dự kiến trong tháng 7 năm nay, Thống đốc Utah sẽ cử một đoàn xúc tiến thương mại đến Việt Nam.

Đặc biệt, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã phát biểu tại sự kiện do Viện Hòa bình Mỹ (USIP) và Hội đồng Ngoại giao nhân dân Utah đồng tổ chức tối 23/5; trao đổi với các lãnh đạo, giáo sư, sinh viên các trường Đại học Utah, Đại học Brigham Young và Đại học Westminster về quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Cử tọa bày tỏ rất vui mừng về những bước tiến trong quá trình hòa giải, hợp tác xử lý hậu quả chiến tranh, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mỹ, rất ấn tượng về các thành tựu nhiều mặt của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới cũng như quá trình phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua.

[Thượng nghị sỹ Mỹ mong muốn tăng cường giao lưu thế hệ trẻ Việt-Mỹ]

Bang Utah ở miền Tây nước Mỹ, có dân số chỉ hơn 3 triệu người, song được đánh giá là một trong những bang có tốc độ tăng trưởng cao và năng động nhất cả nước.

Các lĩnh vực như công nghệ cao, du lịch, khai khoáng là thế mạnh kinh tế của Utah. Đây cũng là bang có nhiều trường Đại học lớn, trong đó trường BYU, đại học tư nhân lớn thứ 3 nước Mỹ.

Utah có quan hệ mật thiết với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Giáo hội LDS đã góp phần sáng lập, xây dựng thành phố Salt Lake, có ảnh hưởng quan trọng hàng đầu tại đây cũng như ở bang Utah (gần 60% dân số bang Utah là thành viên của Nhà thờ) và có quan hệ hợp tác tích cực với Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục