Bangladesh: Bạo lực, đụng độ làm ít nhất 16 người chết

Trong ngày 5/1, ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Bangladesh, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng do các vụ bạo lực và đụng độ.
Bangladesh: Bạo lực, đụng độ làm ít nhất 16 người chết ảnh 1Chuyển người bị thương trong vụ bạo động do những người ủng hộ đảng đối lập tiến hành ở thủ đô Dhaka, ngày 5/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các hãng tin phương Tây, trong ngày 5/1, ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Bangladesh, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng do các vụ bạo lực và đụng độ.

Bạo lực đẫm máu đã khiến Ủy ban Bầu cử Bangladesh (BEC) buộc phải hoãn bỏ phiếu tại 160 địa điểm thuộc 21 đơn vị bầu cử trên cả nước. Một quan chức giấu tên thuộc BEC cho biết đã xảy ra tình trạng cướp bóc, đốt phiếu bầu và hòm phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu trên.

Một ngày trước đó, hàng loạt địa điểm bỏ phiếu ở thủ đô Dhaka và các khu vực khác cũng đã bị đốt phá, ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội gây nhiều tranh cãi này.

Nhà chức trách cho biết cảnh sát đã phải nổ súng để chặn những người biểu tình đang chiếm giữ một trung tâm bỏ phiếu ở quận Rangpur, miền Bắc Bangladesh, khiến 2 người thiệt mạng. Sự cố tương tự xảy ra ở quận láng giềng Nilphamari, làm 2 người tử vong.

Trong khi đó, tờ Daily Star ở thủ đô Dhaka đưa tin có 4 người thuộc đảng đối lập Jamaat-e-Islami bị thiệt mạng do bạo lực. Theo báo chí địa phương, khoảng 130 trường học trên cả nước được sử dụng làm điểm bỏ phiếu đã bị những người biểu tình tấn công trong đêm trước bầu cử.

Cuộc bầu cử quốc hội ở Bangladesh có sự tham gia của Liên minh Nhân dân (AL) cầm quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina và 11 đảng phái khác. Liên minh đối lập gồm 18 đảng - do đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh (BNP) đứng đầu - đã tuyên bố tẩy chay bầu cử sau khi bà Hasina không chấp nhận từ chức để mở đường cho việc thành lập chính phủ lâm thời phi đảng phái chịu trách nhiệm giám sát bầu cử.

Bà Hasina đã bác bỏ yêu cầu này của BNP với lý do trái với Hiến pháp. Phản ứng với quyết định của bà Hasina, phe đối lập liên tục phát động các cuộc bãi công, biểu tình, tấn công và phong tỏa các trường học, văn phòng, cửa hàng và các tuyến đường giao thông. Theo thống kê không chính thức, bạo lực đã khiến ít nhất 286 người thiệt mạng kể từ năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục