Báo chí được đưa tin xét xử vụ hiếp dâm ở Ấn Độ

Báo chí sẽ vẫn không được đưa tin về gia đình nạn nhân, tuân theo quy định bảo vệ danh tính nạn nhân hiếp dâm trong luật Ấn Độ.
Tòa án Ấn Độ ngày 22/3 đã ra phán quyết cho phép báo chí được tiếp cận thông tin xét xử vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt khiến nữ sinh viên Y khoa 22 tuổi thiệt mạng hồi tháng 12 năm ngoái. Phán quyết của tòa đã đảo ngược lệnh cấm báo chí đưa tin về vụ xét xử làm chấn động nước này. Vụ việc đã dẫn tới làn sóng biểu tình lan rộng khắp cả nước, cũng như buộc quốc hội phải ban hành các đạo luật mới, tăng hình phạt đối với tội phạm hiếp dâm. Trong bối cảnh có nhiều thông tin khác nhau đưa về phán quyết của tòa, Meenakshi Lekhi, một luật sư của Tòa án Tối cao đã đâm đơn kiến nghị việc đảo ngược lệnh cấm đưa tin do tòa Thượng thẩm New Delhi đưa ra, nói rằng việc tiếp cận để đưa tin sẽ vẫn có những hạn chế nhất định. "Tòa Thượng thẩm Delhi đã cho phép một người từ một hãng tin quốc gia hoặc một tờ báo in được đưa tin về tiến trình xử án" - ông nói. Ngoài ra các tờ báo sẽ vẫn không được đưa tin về cô gái hoặc gia đình cô, tiếp tục tuân theo quy định bảo vệ danh tính nạn nhân hiếp dâm trong luật Ấn Độ. Các tờ báo cũng không được nêu tên các nhân chứng đang được bảo vệ. Dayan Krishnan, công tố viên đặc biệt trong vụ hiếp dâm thập thể, người từng phản đối kiến nghị bỏ lệnh cấm báo chí, cũng cho AFP biết rằng sẽ có một phóng viên được tham gia phiên xử, nhưng thừa nhận ông chưa đọc hết toàn bộ quyết định của tòa. Tuy nhiên ông nói rằng phía công tố sẽ không có ý kiến gì bởi vẫn có những ràng buộc đảm bảo an toàn liên quan. Luật sư Lekhi đã gọi phán quyết của chánh án là "rất cân bằng", giữa quyền được đưa tin của báo chí với quyền được bảo vệ của nạn nhân, gia đình cô và các nhân chứng. Năm gã đàn ông và một thiếu niên đã bị bắt không lâu sau khi vụ tấn công tình dục diễn ra và đã bị khởi tố với tội hiếp dâm tập thể, cướp của và giết người sau cái chết của nạn nhân 22 tuổi, người đã bị tấn công tình dục bằng một que sắt và bị thương tổn nặng ở vùng ruột. Một trong các bị cáo, nhân vật được xem là thủ lĩnh của nhóm hiếp dâm và là tài xế chiếc xe buýt nơi vụ hiếp dâm diễn ra, đã chết trong tình trạng treo cổ vào ngày 11/3 ở nhà tù Tihar. Việc tên này tự sát đã khiến giới chức nhà tù bẽ mặt. Phiên tòa với các thủ tục tố tụng được tiến hành khẩn trương đã diễn ra kể từ tháng Giêng năm nay, nhưng báo chí bị cấm đưa tin và thi thoảng họ mới có thể trích dẫn lời nói của các viên luật sư liên quan tới hoạt động xét xử ở ngoài tòa án.
Báo chí được đưa tin xét xử vụ hiếp dâm ở Ấn Độ ảnh 1
Người biểu tình đòi treo cổ những kẻ hiếp dâm ở Ấn Độ (Nguồn: AFP)
Vụ hiếp dâm diễn ra vào ngày 16/12 đã dẫn tới các cuộc biểu tình bạo lực ở Ấn Độ và khiến phụ nữ tức giận vì tình trạng hiếp dâm và quấy rối mà họ phải chịu đựng. Tuần này, Quốc hội Ấn Độ đã mở đường triển khai một dự luật mới cho phép tăng hình phạt dành cho tội hiếp dâm tập thể lên mức 20 năm tù gian, có thể mở rộng tới án tù chung thân. Vụ hiếp dâm tập thể một nữ du khách Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần trước tiếp tục cho thấy các mối nguy hiểm mà phụ nữ nói chung phải đối diện ở Ấn Độ./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục