Báo Triều Tiên kêu gọi người dân sẵn sàng phòng chống bão lũ

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên cho rằng người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa với tinh thần cảnh giác những thảm họa thiên nhiên.
Báo Triều Tiên kêu gọi người dân sẵn sàng phòng chống bão lũ ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát các công trình được tái thiết ở thị trấn mỏ Komdok thuộc tỉnh Nam Hamkyong, khu vực bị bão tàn phá nghiêm trọng ngày 24/10/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 28/5 đã kêu gọi người dân nước này nỗ lực hơn nữa để chống chọi với bão và lũ lụt, cho rằng người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa với tinh thần cảnh giác những thảm họa thiên nhiên như vậy có thể xảy ra vào ngày mai.

Tờ báo cho biết: "Chỉ với suy nghĩ bão và lũ lụt có thể xảy ra ngay ngày mai, chúng ta mới có thể đưa ra các biện pháp chống thiệt hại triệt để. Đó không phải là một cảm giác khủng hoảng quá sớm mà là một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng không thể bị gạt sang một bên."

[Báo Triều Tiên cảnh báo dịch kéo dài vì vaccine không phải “thần dược”]

Bài báo lưu ý công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai kỹ lưỡng cần được thực hiện dưới sự chỉ đạo thống nhất của nhà nước theo hướng mọi người dân và mọi đơn vị kinh tế có thể phối hợp với nhau, nhấn mạnh vai trò quan trọng của "Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai khẩn cấp," cơ quan đầu não ứng phó với thảm họa.

Triều Tiên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những cơn bão liên tiếp và hậu quả là lũ lụt vào năm ngoái, tàn phá các khu vực canh tác và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực thường xuyên của nước này.

Với những thiệt hại do thiên tai, các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bản an Liên hợp quốc và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Triều Tiên thừa nhận đã thất bại trong các nỗ lực phát triển kinh tế 5 năm trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục