Báo Trung Quốc nói "Nhật là mục tiêu chính" trong ADIZ

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 29/11 xác định Nhật Bản là “mục tiêu chính” của Bắc Kinh trong vùng phòng không vừa được Trung Quốc đơn phương thiết lập.
Báo Trung Quốc nói "Nhật là mục tiêu chính" trong ADIZ ảnh 1Chiến đấu cơ Trung Quốc được trưng bày bên ngoài Tổng công ty Công nghiệp hàng không Trung Quốc hôm 28/11 (Nguồn: AFP)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 29/11 xác định Nhật Bản là “mục tiêu chính” của Bắc Kinh trong vùng phòng không vừa được Trung Quốc đơn phương thiết lập và kêu gọi “những biện pháp trả đũa thích đáng không chậm trễ” nếu Tokyo xâm phạm vùng này.

Tuy nhiên, theo báo Hoàn cầu, các nước khác đã đưa máy bay quân sự vào vùng phòng không (ADIZ), bao gồm Mỹ và Hàn Quốc, thì sẽ được bỏ qua.

“Chúng ta cần những biện pháp đáp trả đúng lúc không chậm trễ với Nhật Bản nếu nước này thách thức vùng ADIZ vừa tuyên bố của Trung Quốc,” tờ báo cho biết trong một bài xã luận.

ADIZ của Trung Quốc được nước này đơn phương tuyên bố hôm 23/11, yêu cầu các máy bay phải cung cấp trước lịch trình bay, tuyên bố quốc tịch và duy trì liên lạc vô tuyến hai chiều, nếu không sẽ phải đối mặt với “các biện pháp phòng vệ khẩn cấp.”

Vùng ADIZ này chồng lấn với các vùng phòng không do Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố, và bao gồm không phận trên quần đảo tranh chấp giữa Bắc Kinh và Tokyo. Động thái này của Trung Quốc đã bị Mỹ và Nhật Bản cáo buộc là một hành động khiêu khích, đồng thời bị Hàn Quốc và Australia chỉ trích.

Tokyo và Seoul nói ngày thứ Năm rằng họ đã bác bỏ ADIZ của Trung Quốc bằng một hành động thực tế với các chuyến bay của máy bay quân sự qua vùng trời này, ngay sau khi Mỹ cử hai máy bay ném bom B-52 bay qua ADIZ của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã cử vài máy bay phản lực chiến đấu và một máy bay phát tín hiệu cảnh báo vào vùng này hôm 28/11 và có các cuộc tuần tra bước đầu vào thứ Bảy tới.

Báo Trung Quốc nói "Nhật là mục tiêu chính" trong ADIZ ảnh 2Máy bay Nhật Bản bay trên vùng trời Điếu Ngư/Senkaku (Nguồn: AFP)

Người phát ngôn của không quân Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), Shen Jinke (Thân Tiến Khoa), nói động thái này là một “biện pháp phòng thủ tuân theo các thông lệ quốc tế chung.”

Bài xã luận trên Thời báo Hoàn cầu, với tựa đề “Nhật Bản là mục tiêu chính của ADIZ,,nói: “Nếu Mỹ không quá đà, chúng ta không nhắm vào họ trong việc bảo vệ vùng phòng không. Những gì chúng ta cần làm hiện giờ là phản ứng mạnh mẽ với các hành động khiêu khích từ Nhật Bản.”

Tờ báo này nói có thể “bỏ qua” những chỉ trích của Australia do Trung Quốc và Ausstralia không có bất đồng gì lớn, và Bắc Kinh “không cần phải thay đổi thái độ” với Seoul, do Hàn Quốc cũng có “những căng thẳng” với Nhật Bản.

Các quan chức Trung Quốc trước đó đã cáo buộc Mỹ và Nhật Bản, cả hai đều có những ADIZ của riêng họ, hành xử hai mặt và kẻ khiêu khích chính là Tokyo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục