Bất chấp lệnh trừng phạt, Triều Tiên vẫn xúc tiến thương mại quốc tế

Trong bối cảnh Liên hợp quốc siết chặt các lệnh trừng phạt, Triều Tiên đã tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế mùa Thu Bình Nhưỡng lần thứ 13 nhằm tăng cường trao đổi thương mại với nước ngoài.
Bất chấp lệnh trừng phạt, Triều Tiên vẫn xúc tiến thương mại quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: swissinfo.ch)

Trong bối cảnh Liên hợp quốc siết chặt các lệnh trừng phạt, Triều Tiên đã tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế mùa Thu Bình Nhưỡng lần thứ 13 nhằm tăng cường trao đổi thương mại với nước ngoài.

Phát biểu ngày 25/9 khai mạc hội chợ tại Bình Nhưỡng, Thứ trưởng Ngoại thương Triều Tiên O Ryong Chol cho biết hoạt động này sẽ tạo cơ hội phát triển mối quan hệ hữu nghị và kinh tế với bên ngoài.

Ông cũng nhấn mạnh Triều Tiên đang thúc đẩy năng lực sản xuất và đổi mới bất chấp các lệnh trừng phạt do cộng đồng quốc tế áp đặt.

Hội chợ thu hút hơn 250 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 80 công ty nước ngoài đến từ 14 nước và vùng lãnh thổ, giới thiệu các mặt hàng như đồ điện tử, máy móc, dược phẩm.


[Video] Trung Quốc cấm xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng với Triều Tiên

Hội chợ được tổ chức trong 4 ngày, kết thúc vào ngày 28/9 tới.

Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Triều Tiên trong tháng 8 và 9 sau khi Bình Nhưỡng liên tục phóng thử tên lửa và hạt nhân.

Các lệnh trừng phạt hiện cấm 90% các mặt hàng xuất khẩu và hạn chế nhiều nguồn năng lượng nhập khẩu của của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Mỹ và các nước đồng minh, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc cũng áp đặt các lệnh trừng phạt riêng, theo đó ngăn các công ty và cá nhân hỗ trợ tài chính cũng như thúc đẩy thương mại với Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục