Bắt đối tượng chống người làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch COVID-19

Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Thạch vì có hành vi chửi bới và dùng dao đe dọa các thành viên đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch COVID-19.
Bắt đối tượng chống người làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch COVID-19 ảnh 1Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Phú Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã bắt giữ một đối tượng có hành vi chửi bới và dùng dao đe dọa các thành viên đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tấn Thạch, sinh năm 1992, trú tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.

Theo điều tra ban đầu, lúc 19 giờ 45 ngày 20/7, Nguyễn Tấn Thạch không đeo khẩu trang và điều khiển xe môtô hiệu Sirius (chưa xác định được biển số) chở Lương Ngọc Công (sinh năm 1971, trú cùng thôn) đi qua chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa. Tuy nhiên Nguyễn Tất Thạch không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe vượt chốt.

Khoảng 5 phút sau, Thạch điều khiển xe quay lại chốt tiếp tục lớn tiếng, đe dọa, chửi bới tổ công tác và cầm con dao tự chế đe dọa các thành viên đang trực chốt.

[Bắt đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt phòng dịch]

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, cho biết sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Kiến phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thạch. Ngành chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xã Bình Kiến được xem là “tâm dịch” COVID-19 tại thành phố Tuy Hòa. Hiện xã đang trong thời gian thực hiện giãn cách ở mức nguy cơ rất cao để phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục