Bắt đối tượng dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Cơ quan Công an, Nhữ Ngọc Long (sinh năm 2000, tỉnh Đắk Lắk) khai do cần tiền tiêu xài cá nhân, đầu tháng 12/2023, Long đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng bằng súng nhựa.

Đối tượng Nhữ Ngọc Long tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Nhữ Ngọc Long tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Liên quan vụ đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở quận Tân Bình, tối 4/12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận Tân Bình đã bắt giữ được Nhữ Ngọc Long (sinh năm 2000, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản.”

Trước đó, chiều 3/12, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo về việc có vụ cướp tiệm vàng.

Cụ thể, lúc 14 giờ 25 phút cùng ngày, nam thanh niên (mặc áo sơmi màu xanh dài tay, mang balo đỏ, đội mũ bảo hiểm màu xanh dương, khoảng 30 tuổi) cầm vật có hình dạng giống súng đi vào tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình do chị N.T.P.T. làm chủ.

Ngay khi phát hiện, chị T. và người dân xung quanh đã tri hô nên đối tượng lên xe máy tẩu thoát; chưa thiệt hại về tài sản.

Nhận tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng PC02 phối hợp Công an quận Tân Bình và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương truy xét.

Qua đó, đến 14 giờ 50 ngày 4/12, Công an đã bắt Long tại phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức.

Tại Cơ quan Công an, Long khai do cần tiền tiêu xài cá nhân, đầu tháng 12/2023, Long đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng bằng súng nhựa.

0412-cuop-tiem-vang-2-3109.jpg
Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sáng 3/12, Long rảo qua nhiều tuyến đường để chọn địa điểm; khi đi ngang tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) Long thấy trong tiệm chỉ có một người bán hàng nên quyết định ra tay.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân, nhất là vào thời điểm cuối năm, các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản có xu hướng hoạt động mạnh.

Tại trụ sở làm việc của các ngân hàng, địa điểm kinh doanh mua bán các vật dụng có giá trị cần bố trí lực lượng bảo vệ, đồng thời có nhiều hơn 1 người có mặt tại cùng 1 thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục