Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp giật tại thành phố Điện Biên Phủ

Theo thông tin ban đầu, đối tượng khai nhận đã gây ra bốn vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 4-5/11, gây hoang mang trong nhân dân.

Chiều 7/11, Cơ quan điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Long, sinh năm 1992, trú tại đội 16, xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng trên khai nhận đã gây ra bốn vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 4-5/11, gây hoang mang trong nhân dân.

Trung tá Phạm Ngọc Ánh, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Điện Biên Phủ) cho biết vào hồi 19 giờ 45 phút ngày 5/11, chị Nguyễn Thị Thủy cùng một bạn gái chở nhau trên xe gắn máy, đi qua khu vực ngã ba đường vào Bệnh viện Y học cổ truyền ở phường Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ).

Khi đang nghe điện thoại, chị Thủy bị một đối tượng đi xe máy áp sát, giật cả hai chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay.

Sau khi giằng co, đối tượng trên đã giật được một chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng, trị giá 7,8 triệu đồng. Chị Thủy đã đến cơ quan điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ để trình báo vụ việc.

Qua quá trình điều tra xác minh, phân loại đối tượng, cơ quan điều tra đã triệu tập Vũ Văn Long để đấu tranh làm rõ.

Bước đầu, Long khai nhận đã gây ra bốn vụ cướp giật tài sản, trong đó có một vụ vào ngày 4/11, ba vụ ngày 5/11.

Vũ Văn Long là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm qua. Hàng ngày, đối tượng thường đi xe máy từ nhà lên thành phố vào thời điểm trời xẩm tối. Khi phát hiện những người đi đường sử dụng điện thoại di động, hoặc để túi xách hớ hênh, đối tượng này liền áp sát, cướp giật rồi bỏ chạy.

Trong bốn vụ cướp giật đã khai nhận, Vũ Văn Long đã cướp được bốn chiếc điện thoại di động, trong đó ba chiếc cướp được đã bán đi để lấy tiền mua ma túy với giá chỉ từ 80.000-200.000 đồng/chiếc.

Khám xét trên người và nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ ba chiếc điện thoại di động (trong đó có chiếc điện thoại của chị Nguyễn Thị Thủy), 15 chiếc thẻ sim điện thoại các loại và một chiếc xe máy hiệu Longcin do Trung Quốc sản xuất là tang vật của vụ án.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ đang tiếp tục đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục