Bắt nghi phạm dùng dao đâm tài xế ôtô tử vong ở Buôn Ma Thuột

Tối 7/10, sau hơn 5 giờ gây án, đối tượng Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi) đã bị bắt giữ khi đang trốn tại khu vực phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Bắt nghi phạm dùng dao đâm tài xế ôtô tử vong ở Buôn Ma Thuột ảnh 1Đối tượng Đỗ Quang Mạnh bị lực lượng chức năng khống chế. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 7/10, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng vào chiều cùng ngày.

Cụ thể, nghi phạm được xác định là Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ thôn Tân Hưng, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột). Sau khi xảy ra vụ án, hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an đã chia thành các mũi để tiến hành truy bắt đối tượng gây án. Sau hơn 5 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang trốn tại khu vực phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột.

[Truy bắt nghi can đâm tài xế ôtô tử vong sau va chạm giao thông]

Trước đó, khoảng 13h ngày 7/10, trên đường Hà Huy Tập, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa Đỗ Quang Mạnh điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47B2-909.89 với xe ôtô do ông Y.T (56 tuổi, trú xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Sau đó, Đỗ Quang Mạnh đuổi theo đến ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu-Hà Huy Tập thì chặn chiếc xe ôtô lại và hai bên xảy ra tranh cãi. Thời điểm này, Đỗ Quang Mạnh bất ngờ rút dao ra đâm vào người đàn ông khiến người này gục xuống tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng chạy trốn vào khu vực lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin từ lực lượng công an, Đỗ Quang Mạnh là đối tượng vừa chấp hành xong hình phạt tù hôm 4/10 vừa qua với tội cố ý gây thương tích. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục