Bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển 50 xe môtô lạng lách tốc độ cao

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng 50 môtô (hầu hết các xe đều không gắn biển số), chạy tốc độ cao, lạng lách, rú ga liên tục trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Sóc Trăng.
Bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển 50 xe môtô lạng lách tốc độ cao ảnh 1Các đối tượng tại cơ quan Cảnh sát giao thông, trật tự thành phố Sóc Trăng. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố Sóc Trăng, đã bắt nhóm đối tượng chạy môtô lạng lách, rú ga và chạy với tốc độ cao trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Sóc Trăng.

Lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố Sóc Trăng, cho biết nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng 50 môtô (hầu hết các xe đều không gắn biển số), chạy tốc độ cao, lạng lách, rú ga liên tục trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Sóc Trăng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự đã phối hợp với các đội nghiệp vụ tổ chức chốt chặn, bắt được 5 đối tượng (3 đối tượng bỏ xe tại hiện trường chạy thoát), cùng 8 xe môtô.

Các đối tượng còn lại khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã bỏ chạy. Hầu hết các đối tượng đến từ tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu...

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, thành phố Sóc Trăng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Lãnh đạo Phòng Cảnh Sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng, tính từ ngày 29/4 đến 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành trên 200 lượt tuần tra. Qua đó, phát hiện gần 500 trường hợp vi phạm, chủ yếu là uống rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe.

[“Mật phục” tóm gọn 27 “quái xế” lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1]

Trước đó,  hồi cuối tháng Ba, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức, Công an quận 12 chặn đứng hai vụ với hàng chục đối tượng tụ tập lạng lách, gây rối vào cuối tuần trên đường Nam Công Viên, thuộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức.

Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng liều lĩnh điều khiển phương tiện lao vào lực lượng chức năng để tìm đường tẩu thoát. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 27 phương tiện, 35 người (gồm 32 nam, 3 nữ) và 1 gậy hiệu lệnh xuất phát, bàn giao cho Công an phường Long Bình xử lý.

Công an đã lập biên bản vi phạm đối với các trường hợp trên về các lỗi như: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, để xe ở lòng đường trái pháp luật, không bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe...

Công an đang tạm giữ 12 người và 11 phương tiện để xác minh, tiếp tục xử lý (một số đã được thả sau khi bị xử lý vi phạm hành chính).

Tiếp đó, vào 14h ngày 26/3, nhận tin có nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng trên đường DN6 thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Phóng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã chỉ đạo Tổ Phòng, chống đua xe phối hợp cùng công an địa phương tổ chức vây bắt.

Khi 50 đối tượng lưu thông thành đoàn, rú ga, nẹt pô, so kè tốc độ trên đường DN6 đoạn từ DN5 đến Quốc lộ 1, các tổ công tác đã truy bắt. Một số đối tượng liều lĩnh lao xe vào lực lượng chức năng nhưng không thoát được.

Lực lượng tại hiện trường đã tạm giữ 34 đối tượng cùng 25 phương tiện đã được thay đổi kết cấu, “độ” máy xe, “độ” bộ phận giảm thanh… Người và phương tiện được bàn giao cho Công an phường Tân Hưng Thuận để lập hồ sơ, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục