Bắt vụ vận chuyển rượu ngoại lớn nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa

Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Đội phòng chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ một xe tải vận chuyển 854 chai rượu ngoại không có giấy tờ hợp lệ.
Bắt vụ vận chuyển rượu ngoại lớn nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa ảnh 1Tang vật một vụ vận chuyển rượu không có giấy tờ hợp lệ. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 2/1, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Đội phòng chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ một xe tải vận chuyển 854 chai rượu ngoại không có giấy tờ hợp lệ.

Đây là vụ bắt giữ số rượu ngoại lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, vào lúc 2 giờ ngày 2/1, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Quảng Xương, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô tải 77C-056.69 vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ.

[Bắt giữ xe tải vận chuyển nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc]

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển số hàng hóa là 854 chai rượu ngoại, trong đó có 480 chai rượu Macallan 12, 120 chai Lagavulin, 20 chai Ballantines, 174 chai Chivas 18 và 60 chai The Glenlivet 18 đều không có tem nhãn. Tổng giá trị lô hàng khoảng gần 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số rượu kể trên được ngụy trang trong các thùng phuy nhựa nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Lái xe là Đặng Văn Định (sinh năm 1990, có địa chỉ tại tổ 22, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) không xuất trình được các giấy tờ chứng mình nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Theo khai nhận ban đầu, Đặng Văn Định nhận chở số rượu lậu trên từ Đà Nẵng đi Hà Nội để tiêu thụ, đến địa phận huyện Quảng Xương đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn tất hồ sơ chuyển tang vật và phương tiện cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục