Bến Tre: Giá dừa thấp trong mùa nghịch vụ, nhà vườn lao đao

Hơn một năm nay, giá dừa khô liên tục lao dốc, có thời điểm chỉ còn 12.000 đồng một chục (12 quả), tương đương chỉ hơn 1.000 đồng mỗi quả khiến nhà vườn thua lỗ, không đủ chi phí đầu tư cho cây dừa.
Bến Tre: Giá dừa thấp trong mùa nghịch vụ, nhà vườn lao đao ảnh 1Thu mua dừa khô. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Hiện nay, giá dừa khô nguyên liệu và dừa uống nước tại Bến Tre vẫn xuống thấp mặc dù đang vào mùa nghịch vụ.

Dừa khô nguyên liệu vẫn giữ mức giá 2.000-2.500 đồng/quả đã hơn 1 năm qua, riêng dừa uống nước có giá từ 35.000-45.000 đồng/chục (12 quả).

Vừa thu hoạch hơn 800 quả dừa, bán với giá 30.000 đồng/chục (12 quả), sau khi trừ chi phí nhân công thu hoạch, bà Nguyễn Thị Thắm, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) thu được gần 2 triệu đồng.

Bà Thắm lo lắng nếu tình trạng này kéo dài, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Bà Thắm chia sẻ người trồng dừa hy vọng sau Tết, vào mùa nghịch vụ, giá dừa khô nguyên liệu sẽ tăng mạnh nhưng thực tế, giá dừa vẫn ở mức thấp, người dân không có lợi nhuận.

Bà Thắm cho hay do giá dừa xuống thấp, với hơn 6.000m2 đất vườn dừa, bà chỉ thu về hơn 18 triệu đồng cả năm.

[Giá dừa khô giảm sâu xuống mức thấp kỷ lục trong những năm gần đây]

Theo bà Thắm, hiện đang vào mùa nghịch vụ, giá dừa giảm khiến người dân không đủ chi phí đầu tư cho cây dừa, nguy cơ sản lượng dừa sẽ sụt giảm trong thời gian tới.

Tại huyện Bình Đại, giá dừa giảm sâu hơn 1 năm qua, có lúc chỉ còn 1.000 đồng/quả khiến nhà vườn thua lỗ.

Ông Trần Văn Tới, xã Phú Vang, huyện Bình Đại có 0,5ha dừa 20 năm tuổi, bình quân mỗi tháng thu hoạch trên 600 qủa. Thời điểm này những năm trước, dừa có giá từ 70.000-80.000 đồng một chục (12 quả), bình quân mỗi đợt thu hoạch gia đình ông kiếm hơn 3 triệu đồng.

Hơn một năm nay, giá dừa khô liên tục lao dốc, có thời điểm chỉ còn 12.000 đồng một chục, tương đương chỉ hơn 1.000 đồng mỗi quả. Với thu nhập thấp, hơn 1 năm qua, vườn dừa chỉ được bón 1 lần phân bón.

Theo ông Tới, tổng chi phí đầu tư vườn dừa hơn 4 triệu đồng/1.000m2/năm nhưng với giá dừa thấp như hiện tại, tiền bán quả chỉ bằng một nửa tiền đầu tư cho cây dừa.

Không riêng cây dừa khô nguyên liệu, hiện giá dừa xiêm xuống thấp trong mùa nghịch vụ. Ông Nguyễn Văn Tâm, xã Giao Long, huyện Châu Thành (Bến Tre) chia sẻ, mỗi năm vào mùa nắng nóng giá dừa uống nước sẽ tăng mạnh do nhu cầu thị trường tăng. Tuy nhiên, năm nay giá dừa vẫn giữ mức thấp bằng nửa giá các năm trước.

Hiện dừa xiêm loại 1 có giá 45.000 đồng/chục, nếu thu mua xô (không phân loại) có giá từ 30.000-35.000 đồng/chục.

Ông Tâm chia sẻ với giá dừa hiện nay, người dân không đủ chi phí cho cuộc sống và chi phí đầu tư cho cây dừa.

Ông Huỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, cho biết  dừa khô rớt giá sâu là tình trạng chung của thế giới. Dừa Bến Tre xuất đi hơn 50 quốc gia nhưng sau đại dịch COVID-19, nhiều nước có diện tích dừa lớn như Ấn Độ, Indonesia, Philippines... bị tồn đọng hàng, do đó, dừa trong tỉnh bị rớt giá.

Tỉnh Bến Tre đã kiến nghị đến các bộ, ngành nhằm xúc tiến thương mại, tiếp cận thêm các thị trường mới nhưng tình hình vẫn còn rất khó khăn.

Ông Đức cho hay Bến Tre đang khuyến khích, đẩy mạnh các hộ dân sản xuất dừa theo hướng hữu cơ và liên kết với các công ty chế biến sâu các sản phẩm từ dừa, nhất là dừa khô nguyên liệu, khi đó công ty sẽ mua lại người dân với giá tăng cao hơn từ 5.000-15.000 đồng/chục.

Bến Tre có trên 78.000ha dừa, chiếm 80% diện tích dừa miền Tây và 50% dừa cả nước. Hơn 75% người dân trong tỉnh sống nhờ kinh tế từ cây dừa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục