Ảnh minh họa. (Nguồn: independent.co.uk)
Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 8/9 cho biết bệnh viêm đường hô hấp nghiêm trọng ở trẻ đang diễn biến phức tạp tại 12 bang ở Trung Tây nước Mỹ.
Bà Anne Schuchat, Giám đốc Trung tâm tiêm chủng và ngăn ngừa các bệnh hô hấp thuộc CDC, cho biết bệnh này do một loại virus đường ruột rất hiếm gặp có tên là D68 (hay EV-D68) gây ra.
Bà Schuchat cho biết hiện mới chỉ có rất ít trẻ em ở Mỹ bị mắc bệnh này nhưng theo giới truyền thông, số trẻ nhập viện vì nhiễm virus lạ này đã lên tới hàng trăm em.
Tờ Denver Post dẫn lời các quan chức Bệnh viện nhi Colorado cho biết họ đã điều trị cho hơn 900 trẻ em bị viêm đường hô hấp, trong đó có 89 trường hợp nhập viện kể từ ngày 18/8.
Theo bà Schuchat, các bệnh viện ở thành phố Kansas thuộc tiểu bang Missouri và thành phố Chicago thuộc bang Illinois là những nơi đầu tiên báo cáo về các trường hợp nhiễm bệnh do virus D68 gây ra.
Kể từ trường hợp đầu tiên được báo cáo từ giữa tháng Tám đến nay, số lượng bệnh nhân tới bệnh viện kiểm tra và nhập viện không ngừng tăng lên. Trong số này các bác sĩ đã phát hiện được 19-22 trường hợp nhiễm bệnh ở Kansas và 11-14 trường hợp ở Chicago.
Đa số bệnh nhân nhập viện trong độ tuổi từ 6 tuần tuổi đến 16 tuổi. Hơn 50% bệnh nhân có tiền sử mắc hen suyễn, khó thở. Ngoài hai thành phố trên, một số bang khác ở Trung Tây nước Mỹ cũng phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh có thể do virus D68 gây ra.
Những trẻ nhập viện có triệu chứng khó thở, chảy nước mũi, sốt, ho và diễn tiến rất nhanh dẫn đến suy hô hấp cấp.
Virus D68 được phát hiện lần đầu tiên tại bang California, Mỹ, năm 1962. Từ năm 1987 đến 2005 chỉ có 26 ca được báo cáo trên toàn thế giới. Theo các bác sỹ, mặc dù virus D68 không gây nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân nhưng cần theo dõi kỹ để phòng ngừa các biến chứng hô hấp.
Bên cạnh đó, do bệnh chưa có vắcxin phòng ngừa, trong khi virus D68 lại có thể tồn tại trên da trong thời gian dài nên Bộ Y tế Mỹ khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên và đúng cách, đồng thời tăng cường khử trùng bề mặt các vật dụng như mặt bàn, tay nắm cửa... để giảm thiểu nguy cơ bị lây nhiễm./.